Friday, April 19, 2024

Tân TGM San Francisco từng bị bắt vì uống rượu lái xe

SAN FRANCISCO (LAT) – Giám Mục Salvatore Joseph Cordileone vừa được Tòa Thánh Vatican bổ nhiệm làm chủ chăn Tổng Giáo Phận San Francisco, vừa làm lễ nhiệm chức trong một buổi lễ tại thánh đường St. Mary of Assumption hôm Thứ Năm, 4 Tháng Mười, từng bị bắt vì tội uống rượu lái xe hồi Tháng Tám.










Tổng Giám Mục Salvatore Joseph Cordileone. (Hình: AP Photo/Michael Short, File)


Sinh quán tại San Diego, Tổng Giám Mục Cordilone 56 tuổi, sau một buổi ăn tối ở nhà bà mẹ, khi lái xe về đã bị chặn lại ở một chốt kiểm soát thường lệ vào đêm khuya gần San Diego State University, bị ghi giấy phạt và bị giam trong nhà tù San Diego County.


Vị tổng giám mục đã nhận lỗi, và trong buổi lễ nhiệm chức tuyên bố với các giáo dân: “Tôi hiểu rằng trong cuộc đời, luôn luôn Thượng Ðế từng có những cách để đặt tôi vào chỗ của mình.”


Luật sư của Tổng Giám Mục Cordileone hôm Thứ Hai đã nạp đơn thỉnh nguyện tại tòa án San Diego County nhận án phạt 3 năm quản chế, $1,200 tiền phạt, và trình diện trước một buổi hội luận do Hiệp Hội Các Bà Mẹ Chống Uống Rượu Lái Xe (MADD) bảo trợ. (HC)

MỚI CẬP NHẬT