Tăng số thẻ xanh cho người có bằng cấp cao

WASHINGTON (AP) – Cuộc bỏ phiếu của Hạ Viện Mỹ, theo đó dành ưu tiên cấp chiếu khán thường trú nhân cho sinh viên ngoại quốc tốt nghiệp văn bằng chuyên môn cao trong ngành khoa học và toán từ các đại học Mỹ, là một trong những biện pháp đưa ra nhằm cải tổ chính sách di trú hiện nay.


Dự luật STEM Jobs Act này sẽ dành khoảng 55,000 thẻ xanh mỗi năm cho các ứng viên có bằng cao học và tiến sĩ từ các đại học Mỹ trong các ngành khoa học, kỹ thuật và toán.


Tuy nhiên dự luật này sẽ gặp khó khăn ở Thượng Viện, hiện do phía Dân Chủ kiểm soát, và Tòa Bạch Ốc cũng cho hay không đồng ý với dự luật vì “không đáp ứng với các mục tiêu lâu dài của Tổng Thống Obama” trong lãnh vực cải tổ di trú.


Một trong những điều gây tranh cãi là dự luật của Hạ Viện sẽ giảm bớt con số 50,000 chiếu khán của chương trình “Diversity Immigrant Visa Program” dành cho những người di dân thuộc các quốc gia thường không được nhận vào Mỹ nhiều, một nửa trong số này đến từ khu vực Phi Châu. (V.Giang)

Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Hoa Kỳ

Chính phủ Biden bị áp lực phải đáp ứng biểu tình bài Do Thái tại đại học Mỹ

Giữa lúc những hoạt động bài Do Thái bùng lên tại các khuôn viên đại…

6 mins ago
  • Hoa Kỳ

Khu vực sập cầu Key ở Baltimore mở lại cho tàu thuyền lưu thông giới hạn

Vào Chủ Nhật, 28 Tháng Tư, thuyền du ngoạn bắt đầu đi qua khu vực…

18 mins ago
  • Hoa Kỳ

Đảng Cộng Hòa Utah chọn thị trưởng ủng hộ Trump để thế TNS Romney

Đảng Cộng Hòa tiểu bang Utah chọn Trent Staggs làm ứng cử viên thay thế…

44 mins ago
  • Thế Giới

Hamas công bố đoạn phim quay 2 con tin, 1 người Mỹ và 1 người Israel

Hamas công bố đoạn phim mới không ghi ngày tháng về hai người đàn ông…

1 hour ago
  • Xe Hơi

4 thương hiệu xe giá phải chăng không bao giờ tiếc khi mua

Đối với đa số người mua xe, việc tìm kiếm một chiếc xe ít bị…

1 hour ago
  • Đời Sống

Mèo từ Utah lạc tuốt California trong thùng trả hàng cho Amazon

Galena nhảy vào bên trong một kiện hàng chứa đầy các vật dụng mà gia…

2 hours ago

This website uses cookies.