SACRAMENTO, California (Reuters) – Một thẩm phán tòa liên bang hôm Thứ Hai chấp thuận cho thành phố Stockton ở vùng Bắc California được tiến hành thủ tục phá sản.
Việc này sẽ mở màn cho cuộc tranh tụng kéo dài giữa những người mua trái phiếu của thành phố và cơ quan điều hành quỹ hưu trí của California.
Một cư dân thành phố Stockton đi ngang qua một thùng bán báo đưa tin về việc thành phố này tuyên bố phá sản vào tháng 6, 2012. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)

Trong vụ kiện được các thành phố cũng trong tình trạng “kẹt tiền” khác trên toàn nước Mỹ chăm chú theo dõi, như tại Detroit.
Quyết định của thẩm phán Christopher Klein là một thất bại cho giới mua trái phiếu và những công ty bảo hiểm cho thành phố Stockton, vốn chống lại việc thành phố này khai phá sản. Stockton, với 300,000 dân, là thành phố khai phá sản lớn nhất ở Mỹ đến nay.
Thẩm phán Klein cũng cho thấy rằng qũy hưu của các công chức tiểu bang California (California Public Employees Retirement System CPERS) cũng có thể phải thay đổi lập trường của họ.
Thành phố Stockton đến nay vẫn chưa giảm tiền hưu trí của các nhân viên nghỉ hưu dù rằng đã hủy bỏ các quyền lợi y tế dành cho họ.
Những người đầu tư vào thị trường trái phiếu tại các đô thị Mỹ, với trị giá tổng cộng khoảng $3.7 ngàn tỉ, đang lo ngại là nếu Stockton có thể tránh được việc trả đầy đủ tiền cho những người đầu tư mua trái phiếu, trong khi vẫn tiếp tục trả đủ tiền hưu, thì các thành phố khác sẽ đi theo cùng chiến lược này để đối phó với tình trạng thiếu hụt ngân sách. (V.Giang)







































































