Thursday, April 18, 2024

Thời tiết nóng nực khó chịu khắp miền Ðông Hoa Kỳ

 


WASHINGTON (AP) – Một phần ba miền Ðông Hoa Kỳ tiếp tục chịu đợt nóng với nhiệt độ trên 100 độ F hôm Thứ Ba, trong khi hãy còn 1.4 triệu nhà và cơ sở thương mại trên 7 tiểu bang từ Illinois đến Virginia bị mất điện sau cơn giông tố mùa Hè hôm Thứ Sáu tuần trước.









Giovanny Alvarez, nhân viên bưu điện phát thư cho một nhà ở Washington DC hôm Thứ Hai, đi ngang một cây trốc gốc trong trận giông bão cuối tuần trước. (Hình: AP/Evan Vucci)


Nhân viên công ty điện lực dự trù phải tới Thứ Bảy này điện lực mới có thể được phục hồi hoàn toàn. Các máy điều hòa không khí chưa hoạt động được khiến cho tình trạng nóng nực trở nên nguy hiểm cho dân chúng. Ðã có ít nhất 23 người chết trong đợt nóng này và các giới chức lo ngại con số sẽ còn tăng lên.


Cơn giông tố mùa Hè cuối tuần trước, danh từ khí tượng gọi là “dericho,” với sức gió mạnh như hurricane, quét ngang một khu vực dài 700 dặm từ Trung Tây đến duyên hải Ðại Tây Dương. Tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington ở Virginia, ba trong số những cây cổ thụ lâu năm nhất bị đánh ngã và 17 cây khác bị hư hại buộc phải hạ bỏ. Hai cây sồi trắng và một cây sồi đỏ bị đổ, ước lượng có tuổi thọ 225 năm.


Ðợt nóng đến sớm mùa Hè năm nay là sự tiếp theo mùa Ðông và Xuân ấm hơn bình thường, các nhà khoa học nghi ngờ đây có thể là mẫu mực báo hiệu về thời tiết địa cầu ấm dần. (HC)

MỚI CẬP NHẬT