ROME (AP) – Ác mộng đối với Amanda Knox, chỉ sẽ thật sự chấm dứt sau phán quyết của Tối Cao Pháp Viện Ý về đề nghị cần xử lại vụ án, sau khi nghe điều trần của công tố viện, bắt đầu hôm nay.

Amanda Knox (trái) và bạn trai cũ Raffaele Sollecito trong phiên xử tại Perugia, Ý năm 2011. Sáng Thứ Hai, 25 tháng Ba, 2013, Tối Cao Pháp Viện sẽ bắt đầu xét đơn yêu cầu mang vụ án ra xử lại của công tố viện. (Hình hồ sơ được Getty Images ghép lại, từ ảnh của Alberto Pizzoli & Fabio Muzzi/Getty Images)
Trong một phiên tòa bắt đầu hôm Thứ Hai, Công tố viện trong vụ án Amanda Knox đang tìm cách thuyết phục Tối Cao Pháp Viện Ý là nên mang vụ án một sinh viên sinh viên cùng phòng với Amanda bị sát hại ra xử lại.
Cách đây gần 18 tháng, Amanda Knox, một sinh viên Hoa Kỳ, được Tòa Phúc Thẩm trả tự do sau 4 năm tù tại Ý, vì bị tòa sơ thẩm kết tội sát nhân.
Nay số phận của Amanda lại một lần nữa nằm trong tay hệ thống luật pháp ở Ý. Nếu Tối Cao Pháp Viện Ý bác yêu cầu xử lại vụ án của công tố viện, vụ án này sẽ hoàn toàn chấm dứt.
Amanda không có mặt ở Ý trong phiên tòa định mệnh này, nhưng luật sư đại diện là ông Luciano Ghirga cho biết thân chủ ông “tin vào” nền tư pháp của Ý, và hy vọng một ngày nào đó sẽ trở lại Ý với tư cách “một người đàn bà tự do.”
Trả lời phỏng vấn báo chí cuối năm ngoái, gia đình Amanda cho biết đơn kháng cáo của công tố viện là điều “không ai muốn,” nhưng không thấy có lý do gì để lo lắng.
Vụ án Amanda Knox bắt đầu năm 2007, khi cô đến Perugia, Ý để học một năm tại University for Foreigners of Perugia.
Amanda Knox lúc đó 20 tuổi, ở chung phòng với Meredith Kercher, một sinh viên người Anh, 21 tuổi.
Tháng Mười Một năm 2007, Meredith Kercher bị sát hại tại nhà, với cơ thể gần như khỏa thân, và cổ họng bị cắt đứt. Amanda Knox và bạn trai là Raffaele Sollecito bị bắt và tống giam ngay sau đó.
Năm 2009, Amanda, 24 tuổi và Sollecito, 27 tuổi, bị tòa sơ thẩm kết án tổng cộng 51 năm tù, và bị giam cho đến khi được tòa phúc thẩm xóa án vì có nhiều nghi ngờ trong việc thử nghiệm DNA. (H.G.)











































































