WASHINGTON (AP) – Hôm Thứ Ba Tối Cao Pháp Viện hủy bỏ một điều khoản trong đạo luật bầu cử năm 1965, với lý do quy định vi hiến ấy không còn thích hợp với hiện trạng về kỳ thị sắc tộc nữa.

Dân chúng tập trung trước Tối Cao Pháp Viện hôm Thứ Hai chờ đợi một số phán định mới, bao gồm luật bầu cử, quyền thiểu số và hôn nhân đồng tính. (Hình: AP/J. Scott Applewhite)
Phán quyết được 5/9 thẩm phán tối Cao Pháp Viện chánh thẩm thay mặt phía đa số viết bản lý giải, cho rằng ‘đất nước chúng ta đã biến chuyển” và hiện nay “tỷ lệ cử tri Mỹ gốc Phi Châu ghi danh bầu cử cao hơn cử tri da trắng ở 4/5 tiểu bang mà đạo luật 1965 nhắm tới”.
Theo luật cũ, 9 tiểu bang, hầu hết ở Miền Nam, nếu muốn thay đổi thể thức bầu cử phải xin sự chấp thuận của bộ Tư Pháp hay một hội đồng đặc biệt gồm 3 thẩm phán liên bang. Quy định này cũng áp dụng cho 12 thành phố và 57 counties khác.
Khoản 5 của Voting Rights Act 1965, phần quan trọng nhất của đạo luật bầu cử, được giữ nguyên, theo đó những thay đổi về thể thức bầu cử cần được chấp thuận trước. Nhưng hủy bỏ khoản 4 đòi hỏi sự thay đổi ở những địa phương nào phải được liên bang giám sát.
Voting Rights Act là đạo luật quan trọng nhất của những đạo luật dân quyền được ban hành năm 1965. Quốc Hội đã 4 lần duyệt lại và lần gần nhất vào năm 2006. Tuy nhiên những dữ kiện cũ từ 1972 vẫn được sử dụng làm cơ sở để quy định tiểu bang, thành phố hay counties nào cần giám sát.
Theo các chuyên gia pháp lý, hủy bỏ điều khoản 4 có nghĩa là vấn đề được chuyển lại cho Quốc Hội và người ta không thể dự đoán trong tình trạng chia rẽ ở Quốc Hộ hiện nay có thể đi tới sự đồng ý về khu vực cần giám sát hay không. (HC)








