Tổng Thống Obama ngần ngại can dự vào Trung Ðông


WASHINGTON (AP)
Từ Ai Cập sang đến Syria, tới Iraq cũng như ở các nơi khác tại Trung Ðông, chính phủ Obama hiện có thái độ rõ ràng cho thấy là chỉ sẽ có sự can dự rất giới hạn vào tình hình nơi đây.

Tổng Thống Barack Obama từ trước tới nay vẫn nói rõ là ông muốn có một chính sách ngoại giao chú trọng vào việc tham khảo và thương thảo, nhưng không can thiệp, qua các biến động thời gian gần đây ở khắp vùng Trung Ðông. Và ông cũng có vẻ duy trì đường lối này trong tuần này khi không can thiệp để chấm dứt tình trạng hỗn loạn ở Ai Cập, một trong các quốc gia đồng minh thân cận nhất của Mỹ trong thế giới Ả Rập.

Các giới chức Mỹ nói rằng chính phủ Obama đưa ra các lời cảnh cáo rõ ràng tới ba nhân vật đóng vai trò quan trọng nhất trong cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ai Cập vào ngày Thứ Ba, trong lúc có hàng trăm ngàn người xuống đường tụ tập tại quảng trường Tahrir để bày tỏ sự phản đối ông Morsi.

Kết quả các cuộc thăm dò dư luận tại Mỹ cho hay có tới 2/3 dân chúng không đồng ý với cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan.

“Các trách nhiệm nặng nề của thời gian đầu thế ký mới không thể chỉ trút lên vai nước Mỹ,” ông Obama từng viết năm 2010 về chính sách an ninh quốc gia. “Kẻ thù của nước Mỹ rất muốn nhìn thấy chúng ta suy yếu khi trải mỏng sức mạnh của mình.” (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT