Friday, April 26, 2024

Vụ đánh chết sinh viên USC: Thiếu nữ 14 tuổi bị truy tố


LOS ANGELES (AP)
Một thiếu nữ 14 tuổi bị bắt giữ cùng bốn thanh thiếu niên khác sau vụ đánh đập một sinh viên cao học trường USC, vừa bị truy tố với bảy tội hình sự. Các tội này không liên hệ đến vụ cướp ở bãi biển Dockweiler xảy ra sau đó trong cùng ngày.



Thân phụ mẫu của sinh viên xấu số, Xinran Ji, cùng các thành viên gia đình tại lễ tưởng niệm nạn nhân tại đại học USC, Los Angeles, 1 Tháng Tám. (Hình: AP Photo/USC, Gus Ruelas)

Cô gái không được tiết lộ danh tính vì tuổi còn nhỏ, phải trực diện với các tội gồm cướp xe hơi, cướp của và tấn công có võ trang.

Cô gái này bị bắt vào ngày 24 Tháng Bảy tại Dockweiler Beach sau khi hai nạn nhân bị cướp gọi cảnh sát.

Vụ bắt giữ đồng thời dẫn đến việc bắt thêm bốn thanh thiếu niên khác, tuổi từ 16 đến 19, có liên hệ đến vụ đánh chết người ở gần trường USC trước đó trong cùng ngày.

Bốn thiếu niên bị truy tố tội giết chết anh Xinran Ji, 24 tuổi, một sinh viên Trung Quốc đang theo học ngành kỹ sư. Bản thân cô gái không bị truy tố tội đánh chết người sinh viên.

Phía công tố nói, người sinh viên bị đánh vào đầu bằng gậy chơi bóng chày khi đang từ buổi học nhóm đi về vào lúc rạng sáng.

Hôm Thứ Sáu, USC loan báo một loạt các biện pháp an ninh mới, gồm gia tăng an ninh bên trong lẫn chung quanh khuôn viên trường, nâng cấp hệ thống camera an ninh và tăng cường huấn luyện về an toàn cho mọi sinh viên.

USC có số sinh viên ngoại quốc cao nhất trong nước, với hơn 40% đến từ Trung Quốc. (TP)

MỚI CẬP NHẬT