Friday, March 29, 2024

Ba phụ nữ Mỹ đứng 3 hạng đầu môn 100m chạy vượt rào

RIO DE JANEIRO, Brazil (NV) – Thật là một hình ảnh hào hùng, ba phụ nữ Mỹ giành chiến thắng cao nhất sau khi về đích trước trong cuộc đua chạy 100m vượt rào vào đêm Thứ Tư tại Olympic Stadium.

Theo USA Today, cô Brianna Rollins về đầu với huy chương vàng.

Huy chương bạc vào tay cô Nia Ali, người bỏ cả năm không chạy vì sinh con và phải săn sóc cho đứa con trai mới 15 tháng tuổi.

Cô Kristi Castlin, người được huy chương đồng, nói: “Tôi dành huy chương này cho các nạn nhân của bạo hành súng đạn.”

Cô Rollins về đích đầu tiên với 12.48 giây, rồi đến cô Ali với 12.59 giây, và kế đó cô Castlin vượt qua lằn ranh với 12.61 giây, chỉ trước cô Cindy Ofili của nước Anh .02 giây.

Đây là lần đầu tiên kể từ Thế Vận Hội Munich 1972 mới có một sự lập lại chiến thắng như vậy.

Trong khi đó, cũng vào đêm Thứ Tư, cô Tianna Bartoletta giành được huy chương vàng môn nhảy xa cá nhân nữ với 7.17 mét, giành chức vô địch của đồng hương Hoa Kỳ Brittney Reese, người nhảy được 7.15 mét, mặc dù cô cố gắng trở thành người đầu tiên lấy lại huy chương vàng cho bộ môn nhảy xa.

Về ba với huy chương đồng là cô Ivana Spanovic của Serbia, nhảy được 7.08 mét.

Tính ra trong đêm Thứ Tư, Hoa Kỳ lấy được 13 huy chương và rời khỏi bộ môn điền kinh với tổng số 19 huy chương, trong đó có năm huy chương vàng. (TP)

MỚI CẬP NHẬT