Friday, April 19, 2024

Banon xác nhận phản đối TT Trump giải nhiệm giám đốc FBI Comey

WASHINGTON, DC (AP) – Cựu cố vấn chiến lược Tòa Bạch Ốc Steve Bannon nói rằng việc Tổng Thống Donald Trump giải nhiệm Giám Đốc FBI James Comey có thể là lỗi lầm lớn nhất “trong lịch sử chính trị hiện đại.”

Ông Bannon xác nhận phản đối quyết định của Tổng Thống Trump về việc này, gọi FBI là một “cơ chế quốc gia”. Ông cho CBS hay rằng các cơ chế khác như Thượng Viện và Hạ Viện Mỹ có thể thay đổi “nếu thành phần lãnh đạo thay đổi”. Nhưng ông cho rằng FBI khác hẳn.

“Tôi không tin cách suy nghĩ thay đổi lãnh đạo để thay đổi cơ chế trong trường hợp của FBI, và nhất là liên quan tới một cuộc điều tra, không thể thay đổi điều tra bằng cách thay đổi người chỉ huy,” ông Bannon cho hay.

Vị cố vấn Tòa Bạch Ốc bị giải nhiệm này cũng nói rằng nếu ông Comey không bị đưa ra khỏi chức vụ của mình thì “chúng ta sẽ không có cuộc điều tra Mueller.”

Ông Bannon cũng vừa bị Hội Đồng Giám Mục Mỹ đả kích vì nói rằng họ được lợi về tài chánh từ thành phần di dân bất hợp pháp.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình 60 Minutes, ông Banon nói vì không chịu giải quyết tận gốc rễ các vấn đề bên trong Giáo Hội Công Giáo Mỹ, các tín đồ bỏ đi nên “các giám mục cần người di dân bất hợp pháp để lấp đầy khoảng trống.”

Ông Bannon, người theo đạo Công Giáo, cáo buộc rằng “Điều này quá rõ ràng. Họ có quyền lợi kinh tế trong việc khuyến khích di dân không giới hạn, di dân bất hợp pháp không giới hạn.”

Một phát ngôn viên Hội Đồng Giám Mục Mỹ (USCCB) gọi lời nói của ông Bannon là “lố bịch”. (V.Giang)

TT Trump cho biết không thế lực nào bẻ gãy được nước Mỹ trong lễ tưởng niệm 9/11

MỚI CẬP NHẬT