WASHINGTON, DC (NV) – Phân biệt giới tính, quấy rối tình dục và các rào cản liên quan đến giới tính tiếp tục gây khó khăn cho các nữ binh sĩ trong các đơn vị đặc biệt của Lục Quân, vốn do nam giới thống trị, được tiết lộ trong một báo cáo được công bố hôm Thứ Hai, 21 Tháng Tám, theo AP.
Thực tế đáng buồn này vẫn tồn tại tám năm sau khi Bộ Quốc Phòng trao mọi vai trò chiến đấu cho phụ nữ.

Bộ Chỉ Huy Hoạt Động Đặc Biệt của Lục Quân Mỹ đã tiến hành một nghiên cứu toàn diện tiết lộ những nhận xét “phân biệt giới tính quá mức” phổ biến từ các binh sĩ nam, phản ánh tâm lý phổ biến rằng phụ nữ không phù hợp với các đơn vị tinh nhuệ.
“Ý tưởng cho rằng phụ nữ đều có khả năng về thể chất, tinh thần và cảm xúc như nhau để có thể thực hiện các nhiệm vụ. Thật là nực cười,” ý kiến một nam quân nhân được AP ghi nhận.
Báo cáo, dựa trên ý kiến đóng góp của hơn 5,000 cá nhân trong các đơn vị hoạt động đặc biệt của Lục Quân, nêu ra nhiều mối lo ngại mà các nữ quân nhân phải đối mặt.
Những vấn đề này bao gồm phân biệt giới tính, sự cô lập, thiết bị không phù hợp, cơ sở chăm sóc sức khỏe và chăm sóc trẻ em không đầy đủ, và nhận thức thiên vị khi giao các vị trí công việc.
Nhiều nữ quân nhân bày tỏ niềm tin rằng họ phải làm việc chăm chỉ hơn các đồng nghiệp nam để được tôn trọng.
Một nữ quân nhân nhận xét: “Tôi phải làm việc chăm chỉ để chứng minh sự xuất sắc của mình, trong khi đàn ông phải làm việc chăm chỉ để chứng minh sự tầm thường của họ”.
Báo cáo nhấn mạnh rằng định kiến giới tính đã ăn sâu vào lực lượng đặc biệt và xác định 42 khuyến nghị để cải thiện. Những điều này bao gồm tăng cường đào tạo về các vấn đề như quấy rối tình dục và cố vấn, cải thiện chăm sóc sức khỏe và nâng cao nhận thức về các mối quan tâm liên quan đến giới tính.
Tài liệu nhấn mạnh sự cần thiết phải thay đổi tư duy liên quan đến các điều chỉnh dành riêng cho giới tính, nhấn mạnh rằng phụ nữ có thể yêu cầu các công cụ khác với nam giới để thực hiện các nhiệm vụ được giao phó một cách hiệu quả.
Quấy rối tình dục vẫn là một vấn đề phức tạp.
Mặc dù gần như mọi nữ quân nhân trong các nhóm tập trung đều thừa nhận đã trải qua điều đó, nhưng chỉ 30% coi đó là một thách thức, trong đó nhiều người ngần ngại báo cáo hoặc giải quyết công khai.
Báo cáo nêu chi tiết 25 đơn thưa về quấy rối tình dục do các nữ quân nhân trong vài trò chỉ huy lực lượng đặc biệt báo cáo từ năm 2016 đến năm 2020.
Các nữ quân nhân mô tả được yêu cầu thể hiện tâm trạng “làm mặt dày” để tồn tại trong môi trường do nam giới thống trị. (MPL) [kn]









































































