Bé trai chết vì nổ buồng tăng áp suất oxygen, 4 người bị bắt ở Michigan

TROY, Michigan (NV) – Hôm Thứ Hai, 10 Tháng Ba, bốn người bị bắt giữ và buộc tội sau khi một cậu bé 5 tuổi qua đời trong một buồng tăng áp suất ở Michigan trong năm nay, cảnh sát cho biết.

Thomas Cooper chết trong một vụ nổ kinh hoàng hôm 31 Tháng Giêng trong thời gian điều trị tại Trung Tâm Oxford, một cơ sở y học thay thế tọa lạc ở vùng ngoại ô Troy thuộc Detroit.

Nhà sáng lập kiêm tổng giám đốc Trung Tâm Oxford Tamela Peterson là một trong những người bị bắt giữ trong vụ án. Peterson và hai người khác bị buộc tội sát nhân cấp độ hai, còn người thứ tư thì bị buộc tội ngộ sát ngoài ý muốn và cố ý ghi thông tin sai trái vào hồ sơ y tế, hồ sơ tòa án cho thấy.

Thomas Cooper, 5 tuổi. (Hình do gia đình cung cấp)

Gerald Gleeson II, luật sư đại diện cho Peterson, từ chối bình luận về vụ bắt giữ thân chủ vào tối Thứ Hai.

Chưa lập tức xác định được luật sư đại diện cho Gary Marken hoặc Jeffrey Mosteller, hai người khác bị buộc tội sát nhân cấp độ hai, dường như cả hai đều là giám đốc, theo các trang mạng của công ty quản lý Trung Tâm Oxford.

Luật sư đại diện cho bị cáo thứ tư, Aleta Moffitt, cũng từ chối bình luận.

Moffitt bị buộc tội ngộ sát ngoài ý muốn và ghi nhận thông tin sai trái; luật sư đại diện cho bà, Ellen Michaels, không nói rõ chức vụ của Moffitt tại trung tâm là gì.

Phiên luận tội cả bốn bị cáo đều được ấn định vào Thứ Ba, một phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Troy TPD cho biết.

Sam Vitale, luật sư đại diện cho Trung Tâm Oxford, không lập tức trả lời yêu cầu bình luận từ NBC News. “Sau khi hợp tác với các cuộc điều tra ngay sau vụ nổ thương tâm vào Tháng Giêng, chúng tôi rất thất vọng khi hay tin các tội trạng đã được đệ trình,” Trung Tâm Oxford nói với Đài WXYZ trong một tuyên bố vào tối Thứ Hai.

Trung Tâm Oxford cho biết họ rất ngạc nhiên với các tội trạng vì “các biện pháp thông thường sau tai nạn liên quan tới hỏa hoạn vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa” cũng như “có nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp” liên quan tới căn nguyên dẫn tới vụ nổ.

Cha mẹ Thomas không nói chuyện công khai từ lúc con trai qua đời cũng như từ chối bình luận về vụ bắt giữ hôm Thứ Hai. Luật sư đại diện cho cha mẹ nạn nhân, James Harrington, nói với NBC News rằng Thomas được điều trị bằng nhiều đợt tăng áp suất oxygen nhằm giải quyết chứng ngưng thở khi ngủ và rối loạn thiếu chú ý/tăng động tại Trung Tâm Oxford. Vào thời điểm đó, mẹ cậu bé, Annie Cooper, bị phỏng ở cánh tay trong lúc vội vã chạy tới buồng tăng áp suất để cứu con trai sau khi đám cháy bén lửa.

Gia đình nạn nhân vẫn giữ nguyên dự định đệ đơn kiện kể cả sau khi các tội trạng hình sự được đưa ra hôm Thứ Hai, Harrington cho biết, đồng thời nói thêm rằng ông “không ngạc nhiên” trước các vụ bắt giữ.

Vitale nói với NBC News vào tháng trước rằng Trung Tâm Oxford hợp tác với cuộc điều tra.

Tăng áp suất oxygen là một liệu pháp cung cấp 100% khí oxygen trong một buồng áp suất dạng ống, được Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm FDA chuẩn thuận nhằm điều trị một số tình trạng, gồm có ngộ độc carbon monoxide, một số vết thương và vết phỏng cũng như bệnh giảm áp suất ở người nhái.

FDA quản lý một số buồng tăng áp suất đáp ứng định nghĩa của FDA về dụng cụ y tế Loại II, “dành cho mục đích chẩn đoán bệnh tật hoặc các tình trạng khác, hoặc để trị bệnh, giảm đau, điều trị hoặc phòng ngừa bệnh tật.”

Trong những năm gần đây, các cơ sở không được công nhận như spa và trung tâm chăm sóc sức khỏe bắt đầu quảng cáo liệu pháp tăng áp suất oxygen dùng để điều trị nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau.

Trung Tâm Oxford có hai cơ sở tại Michigan, cho biết họ điều trị hơn 100 trường hợp, gồm có chứng tự kỷ, bệnh Alzheimer, chứng khó đọc và ung thư. FDA không công nhận liệu pháp tăng áp suất oxygen cho các tình trạng đó. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT