Biden chuẩn thuận bán vũ khí trị giá $619 triệu cho Đài Loan

WASHINGTON, DC (NV) – Chính phủ Mỹ thông báo phê duyệt thương vụ bán vũ khí mới trị giá $619 triệu cho Đài Loan, bao gồm hỏa tiễn cho phi đội F-16 và các vũ khí liên quan, trong bối cảnh Đài Loan vừa báo cáo về cuộc xâm nhập với quy mô lớn của Không Quân Trung Quốc gần đây, theo Reuters loan tin hôm Thứ Tư, 1 Tháng Ba.

Thương vụ này có khả năng làm xấu thêm mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh. Từ trước đến nay Bắc Kinh nhiều lần yêu cầu chấm dứt những thỏa thuận như vậy, xem đây là hỗ trợ không chính đáng cho Đài Loan, hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố là lãnh thổ của mình.

Một phi công lái F-16 của Đài Loan chuẩn bị cất cánh. (Hình: Mandy Cheng/AFP via Getty Images)

Thương vụ tiềm năng này bao gồm 200 hỏa tiễn phòng không tầm trung tối tân (AMRAAM) và 100 hỏa tiễn AGM-88B HARM có thể bắn hạ trạm radar trên mặt đất.

Tuyên bố của Ngũ Giác Đài cho biết thương vụ sẽ góp phần nâng cao năng lực cho bên nhận vũ khí trong việc bảo vệ không phận, an ninh khu vực và khả năng tương tác với Mỹ. Còn Bộ Quốc Phòng Đài Loan cho biết hỏa tiễn sẽ giúp bảo vệ hiệu quả không phận để đối phó với các mối đe dọa và khiêu khích từ quân đội Cộng Sản, cũng như củng cố kho dự trữ quốc phòng.

Raytheon Technologies và Lockheed Martin là hai nhà thầu chính. Trung Quốc từng trừng phạt cả hai công ty này vì bán vũ khí cho Đài Loan.

Bộ Ngoại Giao Trung Quốc “kiên quyết” phản đối thương vụ này, đồng thời cảnh báo Mỹ nên ngừng bán vũ khí và liên lạc quân sự với Đài Loan.

Trong khi đó trong ba năm qua, Đài Loan liên tục khiếu nại các hoạt động quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc gần nơi này.

Hôm Thứ Năm, 2 Tháng Ba, Đài Loan thông báo về cuộc xâm nhập quy mô lớn của lực lượng Không Quân Trung Quốc vào góc Tây Nam của vùng nhận dạng phòng không Đài Loan.

Bộ Quốc Phòng Đài Loan cho biết trong 24 giờ qua họ phát hiện được 21 máy bay, gồm 17 chiến đấu cơ J-10 và 4 chiến đấu cơ J-16.

Loại J-16 tối tân hơn bay về phía Đông Bắc quần đảo Pratas Islands cho Đài Loan kiểm soát, còn J-10 bay gần bờ biển Trung Quốc.

Bắc Kinh tuyên bố những hoạt động của họ trong khu vực là hợp lý, vì họ đang bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của mình, đồng thời cảnh báo Mỹ không được “thông đồng” với Đài Loan.

Bà Thái Anh Văn (giữa), tổng thống Đài Loan, cùng các phi công Đài Loan tại căn cứ Không Quân trên đảo Bành Hổ. (Hình: Sam Yeh/AFP via Getty Images)

Trước đó vào Thứ Tư, 1 Tháng Ba, Đài Loan ghi nhận 19 máy bay Trung Quốc bay trong khu vực phòng không của mình. Không chiếc nào vượt qua đường trung tuyến nhạy cảm của eo biển Đài Loan, nơi được xem là hàng rào không chính thức giữa hai bên.

Hiện nay, lực lượng Không Quân Trung Quốc bay ở đây gần như hằng ngày kể từ khi tổ chức các cuộc tập trận gần Đài Loan hồi Tháng Tám năm ngoái. Lần gần nhất máy bay Trung Quốc vượt qua eo biển là hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Hai.

Hồi Tháng Giêng, Bắc Kinh tuyên bố các cuộc tập trận được tổ chức nhằm chống lại các hành động khiêu khích của thế lực bên ngoài và “lực lượng ly khai” Đài Loan đòi độc lập. (MPL) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT