WASHINGTON, DC (NV) – Tổng thống Mỹ hôm Thứ Sáu, 29 Tháng Tư, có cuộc hội đàm với tổng thống Mexico để thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có vấn đề “hóc búa” nhất là nhập cư, theo bản tin hãng thông tấn UPI.
Bà Jen Psaki, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, cho hay “phần lớn buổi thảo luận xoay quanh chủ đề nhập cư và phương án điều hợp kinh tế, giảm thiểu tỷ lệ di dân.” Hai nước đã bắt tay hợp tác về vấn đề này trong nhiều tháng qua.

Bà Psaki mô tả cuộc họp qua màn hình này “rất mang tính xây dựng.”
Trong khi đó, ông Andres Manuel Lopez Obrador, tổng thống Mexico, viết trên Twitter rằng buổi đàm thoại diễn ra trong bầu không khí “thân thiện” và hai nhà lãnh đạo “đã nói về các mối quan tâm của quan hệ song phương.”
Tuy thông tin chi tiết khác về cuộc trò chuyện kéo dài gần một giờ đồng hồ không được công bố, giới chức Tòa Bạch Ốc trước đó đã đưa ra bản tóm tắt về chương trình họp hôm 29 Tháng Tư.
“Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về tầm nhìn của họ đối với Hội Nghị Thượng Đỉnh Lần Thứ 9 của Châu Mỹ và phương án để Bắc Mỹ dẫn đầu các sáng kiến ưu tiên cho khu vực. Họ cũng dự định nói về hợp tác kiểm soát di dân, nỗ lực phát triển chung ở Trung Mỹ, khả năng cạnh tranh và tăng trưởng kinh tế, an ninh và năng lượng,” theo tuyên bố của Tòa Bạch Ốc.
Nhập cư và an ninh biên giới là những chủ đề sôi nổi nhất ở Mỹ trong vài tuần qua. Tối Cao Pháp Viện đã lắng nghe các lập luận trong một vụ kiện của của tiểu bang Texas chống lại Tổng Thống Joe Biden.
Texas mong muốn tiếp tục duy trì chính sách “Remain in Mexico” (Ở Lại Mexico) của cựu Tổng Thống Donald Trump, theo đó những người tị nạn buộc phải ở lại Mexico hoặc các nước khác cho đến khi đơn xin tị nạn của họ được chấp thuận.
Bất chấp nỗ lực loại bỏ “Remain in Mexico” của chính quyền Biden, các tòa án phúc thẩm liên bang cho đến nay vẫn giữ nguyên phán quyết tổng thống không được phép tùy ý cắt bỏ chương trình này. (V.Giang) [qd]

































































