Chính quyền Trump công bố đợt trừng phạt mới đối với Iran

WASHINGTON, DC (NV) – Ông Scott Bessent, bộ trưởng Tài Chính, hôm Thứ Hai, 24 Tháng Tám, công bố đợt trừng phạt mới đối với Iran và cảnh cáo bất cứ quốc gia nào làm ăn với nước này hãy cắt đứt mối quan hệ tài chính đó, nếu không, sẽ bị Mỹ trả đũa, theo AP.

Tuần trước, Tổng Thống Donald Trump đe dọa sẽ mở “D-Day kinh tế” chống Iran. Hóa ra, lời đe dọa đó là lời cảnh cáo gạt Iran ra khỏi nền kinh tế thế giới.

Ông Scott Bessent, bộ trưởng Tài Chính, phát biểu trong buổi họp báo hôm Thứ Hai, 24 Tháng Tám. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

Khi phóng viên hỏi tại sao Mỹ không áp lệnh trừng phạt phụ lên đối tác thương mại của Iran, ông Bessent cho hay ông muốn các quốc gia khác có cơ hội tránh xa Iran trước khi quá trễ.

“Tại sao tôi lại muốn làm nổ tung hệ thống tài chính toàn cầu?” ông Bessent nói trong buổi họp báo công bố đợt trừng phạt mới tại Bộ Tài Chính hôm Thứ Năm.

Chính quyền Tổng Thống Trump đang khó nhọc tìm lối thoát khỏi cuộc chiến với Iran kéo dài đã gần sáu tháng và không được lòng dân Mỹ. Trước đó, chính quyền ông hứa những lệnh trừng phạt mới sẽ càng tăng áp lực lên nền kinh tế Iran hiện đã suy yếu do những lệnh trừng phạt cũ và việc Hải Quân Mỹ phong tỏa cảng Iran.

Nhưng ông Bessent cung cấp rất ít chi tiết về đợt trừng phạt mới và không nêu tên quốc gia nào có thể bị trừng phạt theo. Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) là ba đối tác thương mại lớn nhất của Iran.

“Chúng tôi đang thông báo chung cho mọi quốc gia biết chúng tôi mong muốn điều gì. Chúng tôi biết họ là ai. Họ biết họ là ai,” ông Bessent cho hay. “Nên khi cái búa của Bộ Tài Chính Mỹ rớt trúng họ, họ không thể trách ai khác, mà chỉ có thể trách bản thân.”

Khi phóng viên hỏi Mỹ có nhắm vào Trung Quốc không, ông Bessent chỉ trả lời “không ai nằm ngoài tầm trừng phạt của Mỹ.”

Giới chuyên gia nhận định chính quyền Tổng Thống Trump nhiều phần sẽ cân nhắc kỹ lưỡng biện pháp đối với Trung Quốc trong khi chỉ còn khoảng một tháng nữa, Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc dự trù thăm Mỹ.

Gọi đợt trừng phạt mới là “Chiến Dịch Cô Lập Kinh Tế,” ông Bessent cho hay, thời gian qua, Tổng Thống Trump “gọi điện thoại cho nhiều nhà lãnh đạo thế giới để cụ thể yêu cầu ngưng giao tiếp” với Iran và thấy có kết quả.

Tuần trước, UAE loan báo sẽ tạm ngưng mọi việc buôn bán và hoạt động tài chính với Iran tới khi có thông báo mới, sau khi có tin Iran bắn hỏa tiễn qua UAE. Ông Bessent lưu ý UAE quyết định như vậy “không phải trùng hợp ngẫu nhiên.”

Không lâu trước khi ông Bessent công bố đợt trừng phạt mới, ông Mohammad Bagher Qalibaf, chủ tịch Quốc Hội Iran, khẳng định Mỹ hiện tại không ở vị thế kinh tế có thể siết chặt thêm mối quan hệ giữa Iran với quốc gia khác.

“Thông qua cả báo chí lẫn tin nhắn gửi cho chúng tôi, các đối tác thương mại của Iran nói rõ họ sẽ không coi trọng những lời tuyên bố như vậy ở bất cứ nơi nào,” ông Qalibaf, nhà thương thuyết chính của Iran sáu tháng qua, viết trên mạng xã hội X.

Hôm Thứ Hai, Bộ Tài Chính loan báo sẽ trừng phạt gần 60 thực thể có liên hệ với Iran, cáo buộc họ dính líu tới chương trình nguyên tử và hỏa tiễn, hoạt động trên mạng và vận chuyển dầu mỏ của Iran.

Vài giờ trước khi ông Bessent công bố đợt trừng phạt mới, đồng rial của Iran mất giá kỷ lục, lên trên 2 triệu rial một đô la Mỹ vào lúc thị trường tiền tệ bắt đầu làm việc. Tỉ giá chính thức của Ngân Hàng Trung Ương Iran là khoảng 1.5 triệu rial một đô la, nhưng hầu hết người dân nước này phải trả theo tỉ giá trên thị trường. (Th.Long) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT