HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Quang Thiều, chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam, vừa bị ban chấp hành của hội này (khóa 10, 2020-2025) bãi nhiệm chức vụ. Ông Thiều là nhà thơ, 69 tuổi, sinh tại Hà Nội, đắc cử chức chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam năm 2020.
Tin cho hay, nhà văn Nguyễn Bình Phương, phó chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam, sẽ lên thay ông Thiều.

Quyết định trên được đưa ra tại “Hội Nghị Ban Chấp Hành” do Thường Trực Hội Nhà Văn Việt Nam triệu tập hôm 24 Tháng Tám để “kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật” đối với ông Nguyễn Quang Thiều.
Báo đài trong nước loan tin, cuộc họp này có sự tham dự của đại diện đảng ủy Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, Ban Tổ Chức Trung Ương, Ban Tuyên Giáo Trung Ương và nhiều đoàn thể khác.
Theo báo Tuổi Trẻ, việc bãi nhiệm này là kết quả của một cuộc thảo luận và bỏ phiếu kín của Ban Chấp Hành Hội Nhà Văn Việt Nam.
Trước đó, hôm 30 Tháng Bảy, ông Nguyễn Quang Thiều, người kiêm nhiệm bí thư đảng ủy Hội Nhà Văn, bị Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương lột hết chức vụ trong đảng, với cáo buộc loạt hành vi như “thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để nhiều cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…”
Tuy văn bản kỷ luật của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương không đề cập cuốn “Chuyện Với Thanh – Lời Kể Mới Về Ánh Sáng” nhưng công luận hiểu rằng việc lột hết chức vụ trong đảng của ông Thiều là do ông ta bị quy trách nhiệm trong vụ này.
Cuốn sách nêu trên của tác giả Nguyễn Thành Nam, được nhà xuất bản Hội Nhà Văn phát hành, với cáo buộc “viết sai sự thật nghiêm trọng” về Hồ Chí Minh, khiến ông ta và bốn người gồm Trần Việt Anh, Nguyễn Thùy Hằng, giám đốc nhà xuất bản Hội Nhà Văn, và hai thuộc cấp của bà này là Đào Bá Đoan và Nguyễn Văn Yên (Yên Ba) bị bắt, khởi tố với cáo buộc “làm, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước.” Cáo buộc này trước đây thường dành cho giới bất đồng, tranh đấu.
Hôm 23 Tháng Bảy vừa qua, Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) phát đi thông cáo yêu cầu nhà cầm quyền CSVN bỏ cáo buộc, trả tự do cho năm người bị bắt vì cuốn “Chuyện Với Thanh.”

Bà Elaine Pearson, giám đốc khu vực Á Châu của HRW cho biết “làn sóng bắt giữ vì một cuốn sách về Hồ Chí Minh gửi một thông điệp đáng sợ đến tất cả các nhà văn, nhà báo và nhà xuất bản Việt Nam rằng ‘kỷ nguyên vươn mình’ chỉ có nghĩa là đàn áp nhiều hơn.”
“Phản ứng cực đoan đối với cuốn sách cho thấy ngay cả những nhân vật nổi bật trong giới kinh doanh, xuất bản và truyền thông cũng không được an toàn trước những người theo đường lối cứng rắn trong đảng,” bà Pearson nói thêm.
Tuy nhiên, phản hồi về yêu cầu của HRW, bà Phạm Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam, nói: “Cái gọi là cáo buộc của HRW về việc tuyên bố kêu gọi trả tự do cho năm người bị khởi tố liên quan đến sách ‘Chuyện Với Thanh’ không đáng để bình luận.”
Bà Hằng nhấn mạnh rằng “trong nhiều năm qua HRW thường xuyên đưa ra những bình luận với dụng ý xấu, dựa trên thông tin sai lệch về tình hình các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.” (Tr.N) [kn]







