Biden tiếp tục giữ Powell ở chức vụ chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Hai, 22 Tháng Mười Một, loan báo đề cử ông Jerome Powell, đương kim chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương (Fed) vào nhiệm kỳ thứ nhì, thêm 4 năm nữa, bày tỏ sự hài lòng với việc ông Powell giúp lèo lái nền kinh tế Mỹ, qua chính sách tiền tệ, trong cuộc khủng hoảng lớn lao do đại dịch gây ra. Chính sách hạ thấp lãi xuất tới đáy, bơm tiền vào thị trường, của ông Powell đã giúp tạo sự tin tưởng cho người dân và phục hồi lao động.

Bản tin của AP nói rằng Tổng Thống Biden cũng cho biết sẽ đề cử bà Lael Brainard, người duy nhất thuộc đảng Dân Chủ, trong Hội Đồng Điều Hành Fed, vào chức vụ phó chủ tịch cơ quan này.

Tổng Thống Joe Biden loan báo tái đề cử chủ tịch Fed Jerome Powell (trái) và đề cử bà Lael Brainard (phải) vào chức phó chủ tịch Fed. (Hình: Alex Wong/Getty Images)

Phía cấp tiến trong đảng Dân Chủ trong thời gian qua đòi Tổng Thống Biden thay thế ông Powell bằng bà Brainard, vì cho rằng ông Powell không có hành động quyết liệt đủ để đối phó với tình hình thời gian qua.

Một chức vụ phó chủ tịch khác về thanh tra các ngân hàng, cùng hai chức vụ nữa trong hội đồng điều hành Fed hiện đang bỏ trống. Tổng Thống Biden nói sẽ đề cử người điền khuyết những ghế trống này vào đầu Tháng Mười Hai.

Trong bản thông cáo gửi tới báo chí, ông Biden nói rằng: “Nếu chúng ta muốn tiếp tục đạt thêm thành quả kinh tế dựa trên những gì đã có được trong năm nay, chúng ta cần sự ổn định và độc lập tại Fed. Và tôi tin tưởng rằng, sau các thử thách trong 20 tháng qua, Chủ Tịch Powell và Tiến Sĩ Brainard sẽ tiếp tục có sự lãnh đạo tốt đẹp mà đất nước chúng ta đang cần.”

Quyết định của ông Biden, đạt được sau thời gian dài xem xét, cho thấy ông muốn có sự tiếp nối ổn định và tinh thần hợp tác lưỡng đảng vào thời điểm mà tình trạng lạm phát đang gây khó khăn cho các gia đình người dân Mỹ cũng như tạo trở ngại cho tiến trình phục hồi kinh tế.

Nếu được Thượng Viện chuẩn thuận, ông Powell sẽ tiếp tục là một nhân vật có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất tới nền kinh tế Mỹ, và trong khía cạnh nào đó, đối với cả thế giới.

Qua việc nâng hay giảm lãi suất, Fed có thể làm “nguội” hay thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu nhận thêm người và giữ cho giá cả ổn định. Các nỗ lực điều hành nền kinh tế Mỹ, vốn lớn nhất thế giới, cũng có các ảnh hưởng toàn cầu. (V.Giang) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT