Blinken chỉ trích các nước Đông Nam Á không gây đủ áp lực cho Myanmar

BANGKOK, Thái Lan (NV) – Ngoại Trưởng Mỹ Antony Blinken hôm Chủ Nhật, 10 Tháng Bảy, chỉ trích các nước Đông Nam Á (ASEAN) không gây đủ áp lực lên chính phủ quân đội của Myanmar để chính quyền này đưa đất nước trở lại con đường dân chủ sau khi chiếm quyền năm ngoái, theo ABC News.

Đồng thời, ông cũng thông báo tăng cường quan hệ đối tác với Thái Lan, đồng minh quan trọng của Mỹ tại Đông Nam Á. Đây là một phần trong nỗ lực của Mỹ chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc trên khắp khu vực  Ấn Độ – Thái Bình Dương.

Ngoại Trưởng Mỹ Antony Blinken. (Hình minh họa: Kena Betancur/POOL/AFP via Getty Images)

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bangkok, ông Blinken nói rằng “thật đáng tiếc” khi ở Myanmar đàn áp vẫn diễn ra sau gần 18 tháng quân đội lật đổ chính quyền do dân bầu lên và kiểm soát quốc gia này, cũng như thất vọng vì các nước láng giềng không gây đủ áp lực để kết thúc tình trạng này.

Ông chỉ trích các nhà lãnh đạo quân đội Myanmar vì bỏ tù hoặc khiến gần như toàn bộ phe đối lập phải chạy trốn, cũng như không có các hỗ trợ cần thiết để cải thiện tình hình. Đối với các nước Đông Nam Á, ông nói rằng họ “cần phải khiến cho chế độ hiện tại chịu trách nhiệm về điều này, phải tiếp tục yêu cầu chấm dứt bạo lực, trả tự do cho các tù nhân chính trị và khôi phục con đường dân chủ của Myanmar.”

Mới tuần trước, Myanmar vừa tổ chức một cuộc họp của các giới chức trong khu vực. Phe đối lập nói rằng cuộc họp này trực tiếp đi ngược lại với kế hoạch hòa bình ASEAN đưa ra sau khi bà Aung San Suu Kyi, nhà lãnh đạo dân sự Myanmar, bị lật đổ vào Tháng Hai, 2021.

Sau khi chính phủ Suu Kyi bị lật đổ đã xảy ra các cuộc biểu tình ôn hòa. Đến khi bị đàn áp mãnh liệt, biểu tình biến thành phản kháng có võ trang, khiến đất nước rơi vào tình trạng mà một số chuyên gia Liên Hiệp Quốc gọi là “nội chiến.”

Trước khi đến Thái Lan, ông Blinken tham dự cuộc họp ngoại trưởng các nước thuộc nhóm 20 nước giàu và đang phát triển ở Indonesia. Trong đó ông cáo buộc Trung Quốc đứng về phía Nga trong chiến tranh Ukraine, khiến mối quan hệ Washington – Bắc Kinh ngày càng phức tạp.

Tại Bangkok, ông ký hai thỏa thuận hợp tác với người đồng cấp Thái Lan, cam kết mở rộng hợp tác chiến lược và cải thiện khả năng phục hồi chuỗi cung ứng. Mặc dù không lớn nhưng các thỏa thuận này phù hợp với chiến lược của Mỹ ở Ấn Độ – Thái Bình Dương, làm giảm tầm ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực này.

Trước đó Thái Lan trở thành thành viên của Diễn Đàn Kinh Tế Ấn Độ – Thái Bình Dương của Tổng Thống Joe Biden. Đây là tổ chức được thành lập vào đầu năm 2022 với mục đích kiềm hãm chương trình Vành Đai Và Con Đường của Trung Quốc. Mỹ và các quốc gia dân chủ cùng lập trường muốn ngăn các nước Đông Nam Á cũng như các nước khác tham gia vào những dự án phát triển cơ sở hạ tầng của Trung Quốc, trừ khi chúng được chứng minh là khả thi về kinh tế, hợp lý về cấu trúc và an toàn cho môi trường.

Trước khi trở lại Washington, ông Blinken đã từ Bangkok đến Tokyo vào hôm Thứ Hai, 11 Tháng Bảy, để gửi lời chia buồn đến giới chức cao cấp Nhật Bản sau vụ ám sát  cựu Thủ Tướng Shinzo Abe hôm Thứ Sáu, 8 Tháng Bảy. (V.Giang)

 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT