Bộ Nội An: Người nhập cư TPS nên tìm quyền cư trú vĩnh viễn hoặc rời Mỹ

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ trưởng Bộ Nội An Markwayne Mullin nói những người nhập cư đang ở Mỹ theo diện “được bảo vệ tạm thời” (TPS) nên tìm cách có được quyền cư trú vĩnh viễn hoặc rời khỏi đất nước. Tuyên bố này đưa ra sau phán quyết của Tối Cao Pháp Viện (TCPV) vào tuần trước, tước bỏ các biện pháp bảo vệ nhân đạo đối với hàng trăm ngàn người nhập cư.

Bộ Trưởng Mullin phát biểu điều này trong chương trình “State of the Union” của đài CNN, theo Reuters loan tin hôm Chủ Nhật, 28 Tháng Sáu, “hoặc là quý vị hãy cố gắng hoàn tất thủ tục giấy tờ để có được quy chế cư trú vĩnh viễn tại đây, hoặc chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị trở về nước,” ông Mullin nói.

Cửa hàng tiện lợi Bon Samaritain Grocery do người Haiti làm chủ ở Springfield, Ohio. (Hình: Jon Cherry/Getty Images)

“Chúng tôi thậm chí sẽ cung cấp vé máy bay cùng khoản tiền khoảng $2,100 để giúp quý vị ổn định cuộc sống khi về đến nơi. Tuy nhiên, theo quan điểm của tòa án và ngay chính tên gọi của nó, TPS không phải là quy chế cư trú vĩnh viễn,” ông Mullin nói thêm.

Phát biểu của ông Mullin dựa theo một phán quyết có thể cho phép chính quyền của Tổng Thống Donald Trump trục xuất những người nhập cư từ Haiti và Syria về lại quê hương, nơi đang bị tàn phá bởi xung đột và cảnh nghèo đói cùng cực.

Theo Reuters, luật liên bang cho phép chính quyền cấp quy chế cư trú hợp pháp tạm thời tại Hoa Kỳ cho những người phải rời bỏ đất nước do chiến tranh, thiên tai hoặc các điều kiện bất lợi khác. Quy chế này trước đây đã được gia hạn nhiều lần. Bất chấp hành động chấm dứt các biện pháp bảo vệ này, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hiện vẫn khuyến cáo không nên đến Haiti hoặc Syria do tình trạng bạo lực, tội phạm, khủng bố và bắt cóc diễn ra tràn lan.

Hoa Kỳ áp dụng quy chế TPS lần đầu tiên cho người dân Haiti sau trận động đất kinh hoàng năm 2010, và cho người dân Syria sau khi đất nước họ rơi vào nội chiến năm 2012.

Trong chiến dịch tranh cử năm 2024, ông Trump đã đưa ra cáo buộc sai lệch rằng người dân Haiti sống tại Ohio ăn thịt thú cưng của người khác. Tuy nhiên, phe đa số theo quan điểm bảo thủ tại TCPV nhận định rằng, những người dân Haiti đang kiện chính quyền khó có thể thắng kiện với lập luận cho rằng các hành động của chính quyền mang tính phân biệt chủng tộc, theo Reuters.

Việc trục xuất quy mô lớn đang vấp phải sự phản đối, ngay cả từ một số thành viên đảng Cộng Hòa. Cũng trong cuộc trao đổi với CNN vào Chủ Nhật, thống đốc bang Ohio, ông Mike DeWine, cho rằng việc để người dân Haiti quay trở lại là không an toàn. Đồng thời, việc trục xuất những người lao động cần cù này sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế Ohio và khiến ngành y tế thiếu hụt nhân lực.

Ông Franky Pierre, một người nhập cư gốc Haiti, cùng gia đình đến Mỹ trong thời gian diễn ra cuộc đảo chính quân sự lật đổ Tổng Thống Jean-Bertrand Aristide vào năm 1991, chia sẻ với The Guaridan hôm Thứ Năm tuần qua: “Đối với Springfield, điều này sẽ gây tổn hại lớn. Khi tôi mới đến đây, khu vực này rất đìu hiu. Còn tại khu thương mại này, hiện có bảy doanh nghiệp của người Haiti.”

Ông Pierre nói thêm: “Tất cả những người này sẽ buộc phải bỏ đi hoặc tìm nơi khác để đến, và tôi khá chắc rằng chuyện đó sẽ bắt đầu ngay trong tối nay,” ý nói đến những người đang được hưởng quy chế TPS.

Theo dữ liệu của The Guardian, tổng cộng ở Mỹ có 1.7 triệu người từ 17 quốc gia đang được hưởng quy chế TPS. Các nhà vận động vì quyền lợi người nhập cư lo ngại rằng chính quyền Trump có thể nhắm vào quy chế TPS dành cho những nhóm người nhập cư khác, qua đó thực sự chấm dứt chương trình vốn được triển khai từ năm 1990 này. (KL) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT