Tuesday, April 23, 2024

California, cả trăm căn nhà của băng đảng Trung Quốc bị tịch thu

SACRAMENTO, California (AP) — Hàng trăm nhân viên công lực địa phương cũng như chính quyền liên bang mới đây đã tịch thu khoảng 100 căn nhà ở vùng Bắc California mua bằng tiền gửi từ một tổ chức tội phạm Trung Quốc sang Mỹ, và dùng để trồng bất hợp pháp số lượng cần sa lớn lao, theo giới hữu trách hôm Thứ Tư.

Các cuộc bố ráp này là kết quả cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng, nhắm vào hàng chục công dân Trung Quốc từng mua nhà tại bảy quận ở vùng Bắc California.

Phần lớn những người đứng tên mua các căn nhà này hiện ở Mỹ bất hợp pháp và không bị bắt giữ, trong lúc giới hữu trách tiếp tục điều tra xem họ có bị nợ nần và bị ép mua nhà giùm cho băng đảng này hay không, theo biện lý McGregor Scott.

Phần lớn số lượng cần sa sản xuất được gửi đi Georgia, Illinois, New York, Ohio và Pennsylvania, qua các trung tâm phân phối tại Atlanta, Chicago và New York, cũng theo ông Scott.

Việc dùng cần sa hiện được coi là hợp pháp ở California, nhưng nếu trồng phải xin giấy phép và không được chở ra ngoài tiểu bang. Cần sa vẫn còn bị chính phủ  liên bang Mỹ coi là ma túy.

Các căn nhà dùng trồng lén lút cần sa ngày càng thấy nhiều ở vùng sâu trong nội địa tiểu bang California, nơi giới hữu trách vừa mở cuộc bố ráp. Nhiều căn nhà trong số này được biết là do thành phần băng đảng gốc Hoa ở vùng Vịnh San Francisco làm chủ và đã hoạt động từ khoảng sau năm 2000 tới nay. (V.Giang)

LS Nguyễn Văn Đài và 5 người bị xử ‘tội lật đổ chính quyền’

MỚI CẬP NHẬT