Bộ Tài Chính từ chối nộp hồ sơ thuế của TT Trump cho Quốc Hội

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Tài Chính Hoa Kỳ tối Thứ Tư, 10 Tháng Tư, nói rằng sẽ không nộp ngay hồ sơ thuế của Tổng Thống Donald Trump theo yêu cầu của Quốc Hội, tạo ra một cuộc chiến pháp lý giữa hành pháp và lập pháp trong những ngày tới.

Theo nhật báo The New York Times, ông Steven Mnuchin, bộ trưởng Bộ Tài Chính, viết trong lá thư gởi cho Dân Biểu Richard Neal (Dân Chủ-Massachusetts), chủ tịch Ủy Ban Thuế Hạ Viện, rằng các luật sư của Bộ Tài Chính cần thêm thời gian để xem xét tính hợp pháp của yêu cầu này, và lo rằng việc nộp hồ sơ thuế sẽ vi phạm quyền riêng tư của người thọ thuế.

Ông Mnuchin không nói ông cần bao lâu để xem xét vấn đề, nhưng thắc mắc không biết Quốc Hội có quyền xem hồ sơ thuế của ông Trump hay không.

“Yêu cầu của ủy ban nêu lên một số vấn đề nghiêm trọng liên quan đến quyền điều tra hiến định, tính hợp pháp liên quan đến mục tiêu của Quốc Hội, và quyền hiến định của công dân Hoa Kỳ,” ông Mnuchin viết. “Vấn đề pháp lý của yêu cầu này có thể ảnh hưởng việc bảo vệ cho tất cả người dân Mỹ chống lại yêu cầu công khai hồ sơ thuế mang tính chính trị, cho dù đảng nào đang nắm quyền.”

Những nhà lập pháp Dân Chủ, những người mong đợi Bộ Tài Chính nộp hoặc hoãn nộp hồ sơ thuế của ông Trump, hiện chưa có phản ứng nào đối với lá thư của ông Mnuchin.

Dân Biểu Neal, theo dự trù, sẽ gởi một thư hồi đáp cho ông Mnuchin và có thể đưa ra những bước tiếp theo, có thể bao gồm một trát đòi nộp hồ sơ thuế hoặc kiện Bộ Tài Chính ra tòa.

Và vấn đề này có thể cuối cùng sẽ được đưa ra phân xử tại Tối Cao Pháp Viện.

Hôm Thứ Tư, ông Trump cũng nói ông sẽ không nộp hồ sơ thuế vì đang bị sở thuế IRS kiểm toán, cho thấy “cuộc chiến” liên quan đến hồ sơ thuế của ông còn dài.

Ông Trump, lâu nay vẫn nói rằng bất cứ nhà điều tra nào soi mói vào hồ sơ tài chính của cá nhân ông là “vượt lằn ranh đỏ,” và chắc chắn ông sẽ chống lại yêu cầu của phía Dân Chủ một cách dữ dội tại tòa án.

Trong cuộc tranh cử tổng thống hồi năm 2016, ông Trump lần đầu tiên phá lệ của các ứng cử viên tổng thống trước đây, đó là, không công khai hồ sơ thuế cá nhân, và ông vẫn tiếp tục không công khai hồ sơ này ngay cả sau khi thắng cử.

Hầu hết các tổng thống kể từ thời Tổng Thống Richard Nixon tình nguyện công khai hồ sơ thuế của họ trong hơn 40 năm qua, mặc dù luật không đòi hỏi như vậy.

Trong thời gian qua, ông Trump luôn nói hồ sơ thuế của ông đang bị IRS kiểm toán, một điều mà cơ quan này không xác nhận hoặc phủ nhận. Hơn nữa, cho dù đang bị kiểm toán, không có luật nào cấm ông công khai hồ sơ thuế.

Yêu cầu của phía Dân Chủ dựa theo một điều khoản thuế có từ năm 1924, theo đó, bộ trưởng Bộ Tài Chính “cung cấp” bất kỳ hồ sơ thuế cá nhân của bất cứ ai cho ba chủ tịch của ba ủy ban Quốc Hội nếu họ “viết thư yêu cầu.”

Phía Cộng Hòa tố cáo phía Dân Chủ sử dụng luật thuế này như là một vũ khí nhắm vào Tổng Thống Trump, và nói rằng làm như vậy sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT