Wednesday, April 24, 2024

Bộ Trưởng Nội An: Nga dùng trang mạng xã hội chia rẽ dân Mỹ

PHILADELPHIA, Pennsylvania (AP) – Bộ Trưởng Nội An Hoa Kỳ hôm Thứ Bảy, 14 Tháng Bảy nói rằng hiện không có chỉ dấu nào cho thấy Nga đang có âm mưu tấn công cuộc bầu cử giữa khóa năm 2018 ở tầm cỡ như đã thấy trong cuộc bầu cử năm 2016.

Bộ Trưởng Kirstjen Nielsen có lời phát biểu như trên trong cuộc họp của giới chức nội vụ ở các tiểu bang đến để họp bàn về việc bảo vệ an toàn và công bằng của cuộc bầu cử vào Tháng Mười Một này.

Trước đây, hiếm khi nào cuộc bầu cử giữa khóa lại được sự chú ý nhiều của dư luận cũng như từ giới chức cao cấp trong chính phủ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây đã có thêm các cáo giác về sự can dự của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống 2016 ở Mỹ, khiến việc ngăn chặn các hành vi tấn công phá hoại dưới mọi hình thức đã trở nên cấp thiết hơn.

Bà Nielsen nói rằng Bộ Nội An sẽ giúp các giới chức đặc trách về bầu cử cấp tiểu bang cũng như địa phương để bảo vệ hệ thống điện toán của họ chống các cuộc tấn công điện toán từ Nga hay bất cứ nơi nào khác.

Cũng theo bà Nielsen, các giới chức tình báo Mỹ đang thấy “các nỗ lực liên tục của Nga qua trang mạng xã hội, các phát ngôn viên có cảm tình với Nga, cũng như ở các mặt khác nhằm tạo chia rẽ và bất đồng trong người dân Mỹ.”

Cuộc họp này diễn ra trong khi có việc Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ hôm Thứ Sáu loan báo việc truy tố 12 sĩ quan Quân Báo Nga vì đã xâm nhập vào hệ thống điện toán của văn phòng trung ương đảng Dân Chủ cũng như ủy ban vận động tranh cử của bà Hillary Clinton.

Tổng Thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng Thống Nga Vladimir Putin bên lề cuộc họp G-20 ở Hamburg, Đức hồi Tháng Bảy 2017. (Hình: AP Photo/Evan Vucci, File)

Cá nhân Tổng Thống Donald Trump không hề lên án sự can dự của Nga vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 mà còn liên tục bày tỏ sự nghi ngờ về kết luận chung của các cơ quan tình báo Mỹ về vấn đề này.

Phía Nga luôn nói rằng họ không can dự vào bầu cử Mỹ, một điều mà chính Tổng Thống Trump cũng nhiều lần nhắc lại. Tuy nhiên, ông Trump tuần này nói rằng sẽ nêu lên vấn đề này khi gặp Putin ở Helsinki, Phần Lan, vào ngày Thứ Hai.

“Tôi chỉ có thể nói, ‘Ông có làm điều đó không?’ Và nói thêm rằng ‘Đừng làm thế nữa.’ Nhưng ông Putin có thể sẽ nói không hề làm điều này,” ông Trump phát biểu như trên trong cuộc họp báo vài ngày trước đây ở Brussels. (V.Giang)

Video: World Cup 2018 Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT