Friday, April 26, 2024

Bộ Tư Pháp truy tố cảnh sát bắn người, dàn dựng hiện trường

BOLIVAR COUNTY, Mississippi (NV) – Một cựu cảnh sát viên ở tiểu bang Mississippi vừa bị truy tố về tội tạo chứng cớ giả sau khi bắn vào đầu một người đàn ông và đặt võ khí bên cạnh nhằm chứng minh rằng nạn nhân có võ trang, theo Bộ Tư Pháp Mỹ hôm Thứ Tư.

Bản tin của hãng thông tấn UPI nói rằng ông Walter Grant, 51 tuổi, là cảnh sát viên Bolivar County, tiểu bang Mississippi, nổ súng hạ sát anh Willie Bingham Jr. hôm 12 Tháng Ba, 2013.

Trước đó, ông Grant tiến tới gần một nhóm người, trong số có nạn nhân Bingham, vì nghi ngờ họ tìm cách cậy cửa một chiếc xe.

Anh Bingham và những người này lái xe bỏ chạy, cảnh sát viên Grant đuổi theo. Chiếc xe của anh Bingham sau đó chết máy và anh chạy vào cánh đồng trồng bông vải.

Ông Grant đuổi kịp và nổ súng, làm thiệt mạng thanh niên 20 tuổi này.

Ông Grant bị tố cáo là sau đó đặt cây dùi cui bằng gỗ cạnh thi thể của anh Bingham nhằm cho thấy anh có võ khí khi ông nổ súng, theo Bộ Tư Pháp.

Ông Grant chối không làm điều này và khai ông tin rằng anh Bingham có súng. Các điều tra viên nói rằng anh Bingham không võ trang.

Bản tin của UPI cho biết các công tố viên ở Mississippi truy tố ông Grant về tội giết người cấp 2 năm 2015. Ông từng hai lần bị truy tố trước tòa tiểu bang nhưng bồi thẩm đoàn đều bị bế tắc và không đưa ra được quyết định.

Anh Bingham không hề có tiền án trước khi xảy ra vụ nổ súng, theo cơ quan tranh đấu cho quyền lợi người da màu NAACP ở Mississippi. Cả ông Grant và anh Bingham đều là người da đen.

Ông Grant sau đó nghỉ hưu, rời khỏi cơ quan cảnh sát Bolivar County. (V.Giang)

Một ông bị bắt vì sách nhiễu tình dục một bé gái, rồi trốn sang Texas

MỚI CẬP NHẬT