Cựu cảnh sát viên bắn chết 3 người ở Austin rồi bỏ trốn

AUSTIN, Texas (NV) – Cảnh sát cho biết một vụ nổ súng liên quan đến mâu thuẫn gia đình xảy ra vào sáng Chủ Nhật, 18 Tháng Tư, tại đoạn số 9600 đường Great Hills Trails, vùng Arboretum, phía Tây Bắc thành phố Austin, Texas, theo đài truyền hình KXAN.

Có ba người chết ngay tại chỗ, ở một khu chung cư nằm gần ngã tư Great Hills Trail và Rain Creek Parkway vào lúc 11 giờ 40 phút sáng, theo cơ quan ứng phó tình hình khẩn cấp Austin-Travis County EMS (ATCEMS). 

Cảnh sát Austin, SWAT và nhân viên y tế tại hiện trường vụ nổ súng ở đường Great Hills Trail, phía Tây Bắc Austin, Texas, sáng Chủ Nhật, 18 Tháng Tư. (Hình: Brontë Wittpenn/Austin American-Statesman via AP)

Nghi can được nêu tên là Stephen Nicholas Broderick, 41 tuổi, cựu nhân viên cảnh sát Travis County Sheriff’s Office.

Thông tin sơ khởi từ cảnh sát cho biết nghi can biết các nạn nhân, bao gồm hai phụ nữ, một đàn ông, và vụ nổ súng là có chủ ý trước.

Có một trẻ em liên quan đến nội vụ, nhưng đã được giữ tại nơi an toàn của cảnh sát.

Hồ sơ cho thấy nghi can Broderick đang đối mặt với cáo trạng tấn công tình dục trẻ vị thành niên.

Hồi Tháng Sáu, 2020, nghi can bị bắt giam 16 ngày, sau đó được tại ngoại hậu tra qua mức phí $50,000.

Vợ nghi can xin tòa lệnh bảo vệ và cách ly cũng như nộp đơn ly dị sau khi nghi can vào tù.

Sở Cảnh Sát Austin khuyến cáo dân chúng tránh xa khu vực này, còn những ai đang bị kẹt trong vùng, hãy tìm nơi ẩn nấp.

Phóng viên đài truyền hình KXAN có mặt tại chỗ cho biết lực lượng phản ứng nhanh SWAT của Sở Cảnh Sát Austin đang có mặt tại chỗ.

Hiện chưa có báo cáo số người bị thương.

Nghi can Stephen Broderick, 41, cựu nhân viên Sở Cảnh Sát Harris County. (Hình: Austin Police Department via AP)

Trước đó, trong nỗ lực đầu tiên về kiểm soát súng kể từ khi lên cầm quyền, Tổng Thống Joe Biden, hôm Thứ Năm, 8 Tháng Tư, đưa ra một số sắc lệnh nhằm đối phó với với vấn đề bạo động súng tràn lan khắp nước, điều mà ông gọi là “một đại dịch và là sự xấu hổ với thế giới.”

Tuy nhiên, ông Biden cũng xác nhận rằng các sắc lệnh về kiểm soát súng cũng chỉ có tác dụng giới hạn.

Trong phát biểu tại Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Biden nói: “Sự việc chúng ta có quá nhiều người chết mỗi ngày vì súng ở Mỹ là một vết nhơ cho thanh danh của đất nước chúng ta.”

Ông Biden nêu lên sự kiện rằng trong thời gian từ khi xảy ra vụ thảm sát tại một số tiệm massage ở Atlanta hôm 16 Tháng Ba, cho tới khi có vụ nổ súng ở một siêu thị tại Colorado hôm 24 Tháng Ba, đã có hơn 850 vụ nổ súng khác, khiến 250 người chết và 500 người bị thương ở Mỹ.

Tổng thống kêu gọi Thượng Viện cứu xét dự luật đóng các khe hở về việc kiểm soát lý lịch khi mua súng, vốn đã được Hạ Viện thông qua trước đó. 

Ông cũng nói Quốc Hội cần thông qua luật chống bạo động nhắm vào phụ nữ (Violence Against Women Act), bỏ việc miễn tố cho các nhà sản xuất súng, cấm bán súng tấn công và các băng đạn có sức chứa cao, cùng là kêu gọi thông qua luật để các cá nhân hay sở cảnh sát có thể nộp đơn xin tòa tịch thu súng của những người có thể gây hại cho chính họ hoặc cho người khác. (MPL) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT