Wednesday, April 24, 2024

Bác Sĩ Fauci: ‘Không thể có vaccine COVID-19 trước bầu cử’

WASHINGTON, DC (NV) – Bác Sĩ Anthony Fauci, cố vấn COVID-19 của Tòa Bạch Ốc, cho rằng có lẽ không thể có vaccine COVID-19 trước bầu cử tổng thống Mỹ dù Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) yêu cầu tiểu bang chuẩn bị phân phối vaccine trước ngày 1 Tháng Mười Một, theo CNBC.

Trong buổi hội thảo y tế hôm Thứ Ba, 8 Tháng Chín, ông Fauci nói trước “cuối năm” có vaccine thì có lẽ đúng hơn, vì hai công ty dược Moderna và Pfizer đang gấp rút tìm tình nguyện viên cho giai đoạn thử nghiệm cuối cùng vào khoảng cuối Tháng Chín.

Bác Sĩ Fauci nói “không thể có câu trả lời dứt khoát” trước ngày bầu cử, 3 Tháng Mười Một. (Hình minh họa: Kevin Dietsch-Pool/Getty Images)

“Không thể có câu trả lời dứt khoát” trước ngày bầu cử 3 Tháng Mười Một, ông Fauci phát biểu tại Diễn Đàn Nghiên Cứu Y Tế Quốc Gia Mỹ 2020. Ông Fauci cũng là giám đốc Viện Quốc Gia Bệnh Truyền Nhiễm và Dị Ứng.

Ý kiến của Bác Sĩ Fauci trái ngược với tuyên bố của Tổng Thống Donald Trump. Trong buổi họp báo hôm Thứ Hai, ông Trump nói Mỹ có thể có vaccine để phân phối trước ngày bầu cử.

“Chẳng bao lâu nữa, chúng ta có thể có vaccine, có lẽ thậm chí trước ngày hệ trọng. Quý vị biết tôi đang nói ngày nào rồi,” ông Trump nói trong buổi họp báo.

Thời gian qua, các nhà khoa học cũng như chuyên gia bệnh truyền nhiễm đều bày tỏ lo ngại rằng thủ tục cấp phép vaccine COVID-19 ở Mỹ có thể bị chính trị quyết định, chứ không phải khoa học.

Tuần trước, CDC yêu cầu thống đốc và cơ quan y tế tiểu bang chuẩn bị phân phối vaccine COVID-19 vào ngày 1 Tháng Mười Một, hai ngày trước ngày bầu cử.

Bác Sĩ Stephen Hahn, giám đốc Cơ Quan An Toàn Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA), cũng từng tuyên bố rằng FDA sẵn sàng bỏ qua thủ tục cấp phép đầy đủ của liên bang nhằm có được vaccine COVID-19 càng sớm càng tốt. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT