Saturday, April 27, 2024

Số ca COVID-19 mới tăng kỷ lục ở nhiều tiểu bang Mỹ, gồm California

WASHINGTON, DC (NV) – Ca COVID-19 mới trong một ngày ở Mỹ tăng kỷ lục vào Thứ Tư, 1 Tháng Bảy, và ít nhất 23 tiểu bang phải dừng kế hoạch mở cửa lại để chống dịch, theo CNN.

Cả nước Mỹ có 50,655 ca nhiễm mới hôm Thứ Tư. Tuần trước, ca nhiễm mới trên toàn quốc cũng tăng ở mức kỷ lục.

Hôm Thứ Năm, 2 Tháng Bảy, Florida xác nhận thêm 10,109 ca, nhiều nhất trong một ngày ở tiểu bang này kể từ khi đại dịch bùng phát.

Ít nhất năm tiểu bang khác, gồm Arizona, California, North Carolina, Tennessee và Texas cũng công bố số ca COVID-19 mới kỷ lục hôm Thứ Tư.

Ca nhiễm mới tăng vọt hiện nay là do virus lây lan nhiều hơn, không  phải do xét nghiệm nhiều hơn, Bác Sĩ Brett Giroir, thứ trưởng Bộ Y Tế Mỹ, cho hay hôm Thứ Năm.

“Chắc chắn là xét nghiệm càng nhiều thì phát hiện càng nhiều, nhưng chúng tôi cho rằng đợt tăng này là do số ca nhiễm gia tăng thực sự,” ông Giroir phát biểu trước Ủy Ban Hạ Viện Đặc Trách Dịch COVID-19.

Số ca nhiễm gia tăng là đúng thực tế vì tỷ lệ bệnh nhân xét nghiệm dương tính cũng đang tăng, ông Giroir nói.

Giới chức y tế đang kêu gọi người dân hạn chế tiệc tùng vào dịp Lễ Độc Lập để tránh virus lây lan.

“Chúng tôi biết mọi người chán ở nhà… nhưng số ca COVID-19 tăng mạnh sau Lễ Chiến Sĩ Trận Vong vừa qua,” ông Dean Sidelinger, giới chức y tế tiểu bang Oregon, cảnh báo. “Chúng tôi không muốn tình trạng này lặp lại dịp Lễ Độc Lập.”

Ở Nebraska, giới chức khuyến cáo cư dân nếu có mời khách đến nhà dịp lễ sắp tới thì nên lập danh sách những người mà họ tiếp xúc, nhằm giúp giới chức dễ dàng truy tìm người nghi nhiễm trong trường hợp virus lây lan. Giới chức cũng kêu gọi cư dân làm tiệc ngoài trời nếu được, tránh dùng chung nhiều thứ như kem chống nắng và bảo đảm giữ khoảng cách.

Dịp Lễ Độc Lập cuối tuần này có thể là “điều kiện hoàn hảo” để ca COVID-19 tăng mạnh, Bác Sĩ Joshua, chuyên gia bệnh truyền nhiễm ở bệnh viện Boston Medical Center, nhận xét.

“Nào là du lịch, nào là mở cửa lại – mà và trường hợp có thể quá sớm – rồi nào là người ta không làm theo quy định phòng ngừa,” ông nói.

Mỹ có thể có ít nhất một loại vaccine ngừa COVID-19 khoảng đầu năm sau. (Hình minh họa: Steve Parsons/POOL/AFP via Getty Images)

Mỹ có thể tìm ra vaccine khoảng cuối Tháng Mười Hai hoặc đầu năm sau, theo đúng kế hoạch

Một trong những thứ có thể làm chậm đà lây lan của COVID-19 là vaccine. Hôm Thứ Năm, Bác Sĩ Stephen Hahn, giám đốc Cơ Quan An Toàn Thực Thẩm và Dược Phẩm (FDA), cho biết đến lúc này, Mỹ vẫn đi đúng kế hoạch tìm ra vaccine vào khoảng cuối Tháng Mười Hai hoặc đầu năm sau.

“FDA đã cho phép bốn loại vaccine được thử nghiệm lâm sàng, và thời gian qua, chúng tôi thấy có thêm nhiều hãng sản xuất vaccine đến giới thiệu – hơn một chục hãng. Do đó, chúng ta sẽ có khá nhiều loại vaccine. Đó là tin vui,” ông Hahn nói trong cuộc phỏng vấn với đài ABC.

“Chúng tôi nghĩ hai trong số những loại vaccine này sẽ đi đến giai đoạn thử nghiệm lâm sàng sau cùng, tức là thử nghiệm cho nhiều người, trong tháng này,” ông Hahn nói.

“Chúng ta vẫn đang đi đúng kế hoạch tìm ra vaccine vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau, cho nên tôi cũng hơi lạc quan. Tất nhiên, còn tùy thuộc dữ liệu từ việc thử nghiệm lâm sàng.”

Mỹ có thể có ít nhất một loại vaccine ngừa COVID-19 khoảng đầu năm sau, một phần trong sáng kiến Operation Warp Speed (OWS), ông Gary Disbrow, quyền giám đốc Cơ Quan Nghiên Cứu và Phát Triển Tiên Tiến Y Sinh, trình bày trong buổi điều trần trước một ủy ban Thượng Viện hôm Thứ Năm.

“Chúng ta đang tích cực tham gia với nhiều công ty trong giai đoạn sản xuất,” ông Disbrow nói.

OWS là sáng kiến hợp tác giữa chính quyền với tư nhân, do chính phủ liên bang đưa ra, nhằm giúp đẩy nhanh việc bào chế, sản xuất, và phân phối vaccine, phương pháp chẩn đoán và điều trị COVID-19.

OWS đặt chỉ tiêu cung cấp 300 triệu liều vaccine COVID-19 trước Tháng Giêng năm sau.

Một tiệm Chipotle ở Walnut Creek, California, bán đồ “to go” cho khách hôm 1 Tháng Bảy, ngày Thống Đốc Newsom ra lệnh cấm nhà hàng ở 19 quận hạt phục vụ tại chỗ. (Hình minh họa: AP Photo/Ben Margot)

Nhiều dấu hiệu cho thấy COVID-19 đang bùng phát mạnh trở lại

Giữa lúc ca COVID-19 tiếp tục tăng và nhiều tiểu bang dừng kế hoạch mở cửa lại, vài nơi từng đạt tiến bộ trong công tác chống dịch lại đang có nhiều dấu hiệu virus bùng phát mạnh trở lại.

California là một trong những tiểu bang đầu tiên đóng cửa với vài biện pháp thuộc loại nghiêm khắc nhất. Nhưng hôm Thứ Tư, California loan báo thêm 9,740 ca, gồm hơn 3,800 ca chưa được công bố trong năm ngày trước, các giới chức cho hay.

Cùng ngày, Thống Đốc Gavin Newsom ra lệnh nhà hàng ở 19 quận hạt ngưng phục vụ bên trong ít nhất ba tuần. Lệnh này cũng áp dụng cho nhà máy bia rượu, viện bảo tàng, sở thú, rạp chiếu phim, và ảnh hưởng hơn 28 triệu người California, tức 72% dân số tiểu bang, ông Newsom cho biết.

“Quan trọng nhất, virus vẫn lây lan ở mức độ đáng lo ngại,” ông Newsom nhấn mạnh.

Phản ứng trước lệnh của ông Newsom, đại học University of Southern California bỏ kế hoạch dạy học trên lớp như bình thường vào mùa Thu tới, và yêu cầu sinh viên lấy lớp online.

Michigan đang cấm quán rượu ở nhiều nơi của tiểu bang phục vụ khách bên trong.

Những tiểu bang khác gồm Florida, Georgia, Idaho, Louisiana, Maine và Nevada dừng hoặc đảo ngược kế hoạch mở cửa lại, vì ca COVID-19 tăng hơn 50%.

Trong khi đó, ông John Cooper, thị trưởng Nashville, Tennessee, hôm Thứ Năm loan báo thành phố sẽ “trở lại Giai Đoạn Hai với vài thay đổi” vì “Giai Đoạn Ba thời gian qua tỏ ra không hiệu quả. Chúng tôi phải quay trở lại giai đoạn mà chúng tôi biết có hiệu quả trong việc làm chậm đà lây lan của dịch bệnh.” (Th.Long) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT