WASHINGTON, DC (NV) – Tên của hàng trăm giới chức công lực, dân cử và quân nhân Mỹ được thấy trong danh sách thành viên của tổ chức cựu hữu quá khích Oath Keepers vừa bị tiết lộ hôm Thứ Tư, 7 Tháng Chín, theo bản tin hãng thông tấn AP.
Nhóm Oath Keepers bị cáo buộc là đóng vai trò quan trọng trong cuộc bạo loạn hôm 6 Tháng Giêng, 2021, tại tòa nhà Quốc Hội.

Tổ chức Anti-Defamation League Center on Extremism (ADL trước có tên là Anti-Defamation League of B’nai B’rith) xem xét hơn 38,000 tên trong danh sách thành viên Oath Keepers và thấy rằng có hơn 370 tên hiện đang làm việc trong ngành công lực, gồm cả các cảnh sát trưởng, và hơn 100 người khác hiện đang trong quân đội Mỹ.
ADL cũng tìm ra hơn 80 người khác đang ra tranh cử hoặc đang phục vụ trong các cơ quan công quyền, tính tới đầu Tháng Tám.
Các dữ liệu do ADL tiết lộ tạo thêm các lo ngại về sự hiện diện của thành phần quá khích trong hàng ngũ nhân viên công lực và quân đội, vốn có nhiệm vụ thi hành luật pháp và bảo vệ nước Mỹ. Sự việc có các công chức liên hệ với tổ chức cực hữu quá khích Oath Keepers cũng đặc biệt đáng lo ngại khi các cáo buộc vô căn cứ về cuộc bầu cử năm 2020 đang tạo ra đe dọa nhiều người, từ nhân viên phòng phiếu cho tới các nhà lập pháp và các cơ chế chính quyền.
Bản báo cáo của ADL cho biết: “Ngay cả đối với những người nói họ đã rời bỏ tổ chức này, khi thấy Oath Keepers trở nên hung hãn và quá khích hơn từ năm 2014, chúng ta phải nhớ rằng Oath Keepers ngay từ lúc mới thành lập đã có luận điệu quá khích và điều này không ngăn cản các cá nhân này gia nhập.”
Nhiều người trong danh sách thành viên, gồm cả các cảnh sát trưởng, nói rằng họ chỉ là thành viên Oath Keepers trong một thời gian ngắn và đã rời khỏi tổ chức này nhiều năm trước đây. Một số khác nói họ chưa bao giờ đóng tiền niên liễm. (V.Giang) [qd]


























































