Friday, April 19, 2024

California muốn cấp bảo hiểm y tế cho một số di dân bất hợp pháp

SACRAMENTO, California (NV) — California có thể thành tiểu bang đầu tiên ở Mỹ cấp bảo hiểm y tế cho một số thành phần trẻ di dân bất hợp pháp, qua chương trình Medicaid của tiểu bang, còn gọi là Medi-Cal.

Bản tin của CNN hôm Thứ Hai, 10 Tháng Sáu, nói rằng Thống Đốc Gavin Newsom, thuộc đảng Dân Chủ, từng đưa ra đề nghị này, vốn là một phần của chương trình y tế lớn hơn, trong ngày đầu tiên nhậm chức hồi Tháng Giêng năm nay. Luật này dự trù sẽ giúp cho khoảng hơn 90,000 di dân bất hợp pháp, có lợi tức thấp, trong hạn tuổi từ 19 đến 25 tuổi, với phí tổn cho tiểu bang là $98 triệu trong năm đầu tiên.

Chương trình này, khởi sự có hiệu lực vào năm 2020, là một phần của lãnh vực y tế trong ngân sách tiểu bang tài khóa tới. Quốc Hội tiểu bang phải thảo luận và thông qua dự thảo ngân sách này vào hạn chót là ngày 15 Tháng Sáu tới đây.

Trước đây, tiểu bang California đã tài trợ bảo hiểm y tế cho trẻ di dân bất hợp pháp cho tới khi được 19 tuổi. Khoảng 240,000 người hiện đang ở trong chương trình này, vốn khởi sự từ năm 2016.

Hồi Tháng Giêng, khi lên nhậm chức, ông Newsom tuyên bố rằng “các người trẻ không có giấy tờ di trú không nên phải lo sợ là mất bảo hiểm y tế khi đủ 19 tuổi.” Ông gọi đây là một nỗ lực lớn nhằm tiến tới bảo hiểm y tế cho mọi người trong tiểu bang California.

Thượng Viện tiểu bang California, hiện do phía Dân Chủ kiểm soát, cũng muốn cung cấp bảo hiểm y tế cho thành phần người cao niên di dân bất hợp pháp, nhưng ông Newsom không đưa điều này vào trong bản dự thảo ngân sách vì lo ngại chi phí sẽ quá cao.

Bà Cynthia Buiza, giám đốc điều hành tổ chức California Immigrant Policy Center, nói rằng người di dân khỏe mạnh sẽ có khả năng đóng góp nhiều hơn.

“Họ có thể làm việc lâu hơn. Họ có thể đóng góp tốt đẹp hơn cho nền kinh tế của chúng ta,” bà cho hay.

Chương trình này sẽ được trả bằng tiền thuế đánh vào những người không mua bảo hiểm sức khỏe.

Ngoài ra, chương trình y tế của California cũng giúp giới trung lưu mua bảo hiểm sức khỏe qua chương trình Obamacare, các gia đình gồm bốn người, có lợi tức lên tới khoảng $150,000, sẽ được cấp khoảng $100 mỗi tháng để mua bảo hiểm y tế qua chương trình Covered California, bắt đầu từ năm tới.

Lúc đầu, ông Newsom không đồng ý với điều khoản này, nhưng sau thương thảo đã đồng ý để đưa vào ngân sách. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT