TORONTO, Canada (NV) – Chính phủ Canada sẽ cùng với Mỹ, Anh và Úc tẩy chay ngoại giao Thế Vận Hội Mùa Đông Bắc Kinh do các quan tâm về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, theo lời Thủ Tướng Justin Trudeau hôm Thứ Tư, 8 Tháng Mười Hai.
Loan báo này được đưa ra sau khi Tòa Bạch Ốc, chính phủ Úc và chính phủ Anh xác nhận việc tẩy chay ngoại giao Thế Vận Hội Mùa Đông, được tổ chức vào Tháng Hai năm tới ở Bắc Kinh, để phản đối các hành động vi phạm nhân quyền trầm trọng của Trung Quốc, theo AP.

Phía Bắc Kinh có phản ứng gay gắt, đe dọa “sẽ có biện pháp đáp trả cứng rắn.”
Thủ Tướng Trudeau nói rằng chính phủ của ông đã thảo luận với các quốc gia đồng minh về việc này trong mấy tháng gần đây.
“Chúng tôi vô cùng quan tâm về việc chính quyền Trung Quốc liên tiếp có các hành động vi phạm nhân quyền. Họ không nên ngạc nhiên nếu chúng tôi sẽ không gửi đại diện ngoại giao tới dự,” theo ông Trudeau.
Thủ Tướng Úc Scott Morrison nói rằng trong hoàn cảnh có sự căng thẳng giữa Úc và Trung Quốc trong những năm gần đây, việc các viên chức Úc tẩy chay sự kiện này không có gì ngạc nhiên.
“Tôi làm điều này vì lợi ích quốc gia. Đây là một hành động đúng đắn,” ông Morrison khẳng định.
Tuy nhiên, ông cũng xác nhận rằng các lực sĩ Úc vẫn có thể tham gia thi đấu.
Ngoài việc viện dẫn các hành vi vi phạm nhân quyền, Thủ Tướng Morrison cho biết Trung Quốc đã chỉ trích nặng nề nỗ lực của Úc trong việc củng cố lực lượng phòng vệ, “đặc biệt là liên quan đến quyết định mua tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của chúng tôi gần đây.”
Ông nói chính phủ Úc rất sẵn lòng thảo luận với Trung Quốc về những bất đồng giữa hai quốc gia.
“Về phần mình, chúng tôi không gặp bất kỳ trở ngại nào để hai bên cùng thảo luận, nhưng chính phủ Trung Quốc lại liên tục không chấp nhận những cơ hội đối thoại như vậy,” ông Morrison giải thích.
Các tổ chức tranh đấu nhân quyền quốc tế kêu gọi hoàn toàn tẩy chay hoàn toàn thế vận hội, cáo buộc Trung Quốc vi phạm nhân quyền đối với các sắc dân thiểu số, đặc biệt là người Hồi Giáo Uighur ở Tân Cương.
Ủy ban Olympic Úc cho hay việc chuẩn bị cho khoảng 40 lực sĩ Úc tham dự thế vận hội sẽ không bị ảnh hưởng từ thông báo của ông Morrison.
Ông Matt Carroll, tổng giám đốc của ủy ban, cho biết: “Việc đưa các lực sĩ đến Bắc Kinh thi đấu và về nhà an toàn vẫn là thách thức lớn nhất của chúng tôi.”
“Các lực sĩ của chúng tôi đã tập luyện và thi đấu với giấc mơ Olympic trong bốn năm nay và chúng tôi đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo đảm giúp họ thành công,” ông Carroll tuyên bố. (V.Giang) [qd]







































































