Nhân viên công lực Los Angeles ‘ngại chích ngừa’ có đe dọa y tế công cộng?

LOS ANGELES, California (NV) – Trong khi có khoảng 72% cư dân California trưởng thành và 64% cư dân Los Angeles từ 16 tuổi trở lên được chích ngừa ít nhất một liều vaccine COVID-19, chỉ có khoảng 51% lính cứu hỏa thành phố và 52% nhân viên Sở Cảnh Sát Los Angeles (LAPD) thực hiện chuyện tương tự.

Như vậy phải chăng các cảnh sát và lính cứu hoả Los Angeles trở thành mối đe dọa an toàn y tế công cộng?

(Hình minh hoạ: ROBYN BECK/AFP via Getty Images)

Đó là chủ đề một bản tin trên nhật báo Los Angeles Times loan ngày Thứ Bảy, 19 Tháng Sáu.

Chỉ có dưới 30% nhân viên của Sở Cảnh Sát Los Angeles County được chích ngừa COVID-19 tại trạm y tế của sở. Lưu ý: Một số người có thể đã chích ngừa ở nơi khác, nhưng sở không theo dõi. 

Khoảng 54% viên chức các nhà tù tiểu bang ít nhất đã được chích một liều, nhưng tỷ lệ này giảm mạnh ở một số văn phòng, theo một trang web ghi nhận chỉ có 24% nhân viên đã được chích ngừa đầy đủ.

Nhân viên công lực không chích ngừa có phải là mối nguy cho công chúng?

Kể từ khi bắt đầu đại dịch, hơn 2,700 nhân viên LAPD bị nhiễm COVID-19, và chín người đã chết. Gần 1,000 lính cứu hỏa thành phố Los Angeles có kết quả xét nghiệm dương tính, và hai người tử vong. Hơn 17,000 nhân viên nhà tù bị nhiễm bệnh và 28 người đã chết.

Một lính cứu hoả tại Los Angeles đang được chích ngừa. (Hình: Mario Tama/Getty Images)

Các nhà lãnh đạo cộng đồng tin rằng nhân viên cảnh sát và các giới chức công lực khác đã giúp lây lan bệnh dịch qua việc không đeo khẩu trang và từ chối chích ngừa, mặc dù những trường hợp như vậy rất khó định lượng.

Gần 50,000 tù nhân ở các nhà tù tiểu bang nhiễm COVID-19, và 224 người đã chết, theo số liệu của tiểu bang. 

Các nhà hoạt động khẳng định rằng chính nhân viên nhà tù ít nhất phải chịu trách nhiệm một phần trong việc đưa virus COVID-19 vào các trại giam.

Các chuyên gia trong ngành công lực, các nhà hoạt động và chuyên gia đạo đức nghề nghiệp, đều thừa nhận rằng các nhân viên công lực nên được quyền tự do đưa ra quyết định việc chích ngừa hay không, vì đó là sức khoẻ của mỗi cá nhân.

Tuy nhiên, việc miễn cưỡng chích ngừa của các giới chức công lực ảnh hưởng đến sức khỏe của công chúng. Bởi vì, không gian hoạt động của nhiều lĩnh vực công quyền nằm trong phạm vi tiếp xúc gần với công chúng như nhà tù và toà án.

Một cảnh sát viên thuộc LAPD cùng các quân nhân Vệ Binh Quốc Gia giữ gìn trật tự tại Los Angeles hồi Tháng Sáu, 2020. (Hình: FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images)

Nguyên nhân giới công lực miễn cưỡng chích ngừa?

Các chuyên gia và giới lãnh đạo ngành công lực cho rằng sự miễn cưỡng chích ngừa trong nhân viên phản ánh tỷ lệ thành phần dân chúng không muốn tiêm vaccine.

Thái độ miễn cưỡng chích ngừa tại LAPD đã được nhận diện từ nhiều tháng trước qua một cuộc thăm dò cho thấy trong 9,500 nhân viên chỉ có 60% trả lời sẵn sàng được vaccine, 20% chờ đợi thêm thông tin, và 20% từ chối.

Có nhiều lý do. Một số người đã mắc COVID-19 nghĩ rằng đã có kháng thể tự nhiên; một số vì niềm tin chính trị hay thuyết âm mưu cho rằng vaccine không cần thiết, không hiệu quả, và ngay cả nguy hiểm.

Nhiều thành viên trong giới công lực miễn cưỡng trong việc chích ngừa vì lý do chính trị. Thậm chí, chế giễu những người đã chích ngừa, mặc dù, trên thực tế là các lãnh đạo đảng Cộng Hoà đã chích ngừa công khai và ngay cả, cựu Tổng Thống Donald Trump cũng đã chích ngừa dù âm thầm.

Tại một điểm xét nghiệm COVID-19 do Sở Cứu Hoả Los Angeles phục vụ hồi Tháng Tư, 2020. (Hình: Mario Tama/Getty Images)

Nên chăng áp dụng chính sách bắt buộc chích ngừa cho nhân viên công lực?

Ông Art Acevedo, cảnh sát trưởng thành phố Miami, đương kim chủ tịch Hiệp Hội Cảnh Sát Trưởng Đại Đô Thị, lên tiếng: “Nhân viên công lực là những người đầu tiên có mặt khi xã hội cần, do đó, rõ ràng đây là vấn đề an toàn y tế công cộng.” 

“Vấn đề này đang trở thành chủ đề bàn cãi giữa các cảnh sát trưởng và lãnh đạo y tế công cộng,” Cảnh Sát Trưởng Acevedo cho biết.

Ông Chuck Wexler, tổng giám đốc Police Executive Research Forum, một tổ chức cố vấn cho các sở cảnh sát trên toàn quốc, cho biết nhiều vị chỉ huy sở cảnh sát thất vọng vì tỷ lệ chích ngừa thấp trong trong ngành.

Nhân viên Sở Cứu Hoả Los Angeles chích ngừa COVID-19 cho người vô gia cư hồi Tháng Sáu, 2021. (Hình: FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images)

“Tôi không một phút nào gạt bỏ ý nghĩa đạo đức của việc quyết định chích ngừa, ông Wexler chia sẻ.

“Thử hỏi chính mình rằng: Tôi sẽ được an toàn hơn sau khi chích ngừa hay không? Đương nhiên rồi! Tôi có nghĩ đến việc mình chích ngừa sẽ giúp người khác an toàn hơn không? Chắc chắn luôn,” vị tổng giám đốc phân tích.

Ngoài ra, ông Wexler cho biết nhiều cơ quan cảnh sát đã cân nhắc việc bắt buộc chích ngừa cho các nhân viên, nhưng rất ít sở cảnh sát, nếu có, thực hiện việc này. 

Việc áp dụng chính sách bắt buộc chích ngừa như vậy đang gây tranh cãi lớn giữa các cơ quan công lực và nghiệp đoàn cảnh sát, mặc dù hiện nay, chuyện này đã trở thành bình thường khi các trường đại học, bệnh viện, viện dưỡng lão và các công ty tư nhân đòi hỏi nhân viên, sinh viên phải chích ngừa đầy đủ mới được bước vào cơ sở làm việc. (MPL) [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT