WASHINGTON, DC (NV) – Sở Cảnh Sát Quốc Hội (USCP) hôm Thứ Tư, 15 Tháng Chín, yêu cầu Bộ Quốc Phòng cung cấp Vệ Binh Quốc Gia hỗ trợ bảo vệ Điện Capitol vào ngày 18 Tháng Chín khi hữu sự.
Một cuộc biểu tình lớn của thành phần cực hữu dự kiến diễn ra tại thủ đô Washington, DC, vào Thứ Bảy để ủng hộ thành phần tham gia nổi loạn tại Quốc Hội hồi đầu năm, hiện đang bị giam sau khi lãnh án hoặc đang chờ xét xử.

“USCP yêu cầu Bộ Quốc Phòng điều lực lượng Vệ Binh Quốc Gia hỗ trợ bảo vệ an ninh Quốc Hội nếu tình hình cần thiết vào ngày 18 Tháng Chín,” theo thông cáo của USCP.
Hiện tại chưa có thông tin chi tiết nào đưa ra về quân số Vệ Binh Quốc Gia có thể được triển khai theo yêu cầu trên.
Sau khi được giới chức an ninh báo cáo tình hình và những thông tin tình báo liên quan trong một cuộc họp với các lãnh đạo Quốc Hội, Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer (Dân Chủ-New York), trưởng Khối Đa Số Thượng Viện, cho biết: “Những người biểu tình lần này có vẻ chuẩn bị rất, rất kỹ, tinh vi hơn ngày 6 Tháng Giêng. Tôi nghĩ rằng nhóm người này đã sẵn sàng cho tất cả mọi hành động bất chấp mọi thứ.”

Cuộc họp về việc báo cáo an ninh nêu trên còn có sự hiện diện của bà Nancy Pelosi (Dân Chủ-California), chủ tịch Quốc Hội; Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky), trưởng Khối Thiểu Số Thượng Viện; và Dân Biểu Kevin McCarthy (Cộng Hòa-California), trưởng Khối Thiểu Số Hạ Viện.
Ông J. Thomas Manger, chỉ huy trưởng USCP, cho biết hàng rào an ninh sẽ được dựng trở lại một hoặc hai ngày trước Thứ Bảy và “sẽ dọn đi nhanh chóng” sau cuộc biểu tình.
Hàng rào, lần đầu tiên được dựng lên sau khi những người ủng hộ cựu Tổng Thống Donald Trump làm loạn tại Quốc Hội vào ngày 6 Tháng Giêng và sau đó đã bị tháo dỡ vào Tháng Bảy.
Hôm đó, nhóm người bạo loạn mang theo cờ và biểu ngữ mang tên Trump kéo đến Quốc Hội tìm cách phá hoại tiến trình xác nhận kết quả chiến thắng cuộc bầu cử 2020 của Tổng Thống Joe Biden, lúc đó được tiến hành dưới sự chủ trì của cựu Phó Tổng Thống Mike Pence.

Trước khi vụ nổi loạn xảy ra, cựu tổng thống thứ 45 có một bài diễn văn nảy lửa trước Tòa Bạch Ốc dựa trên chuyện bịa đặt “bầu cử gian lận” để kích động người ủng hộ kéo xuống Quốc Hội.
Những hình ảnh thu được từ video camera đeo trên các Cảnh Sát Quốc Hội cho thấy nhóm người bạo loạn dùng cán cờ, biểu ngữ làm vũ khí tấn công lực lượng bảo vệ tòa nhà tượng trưng quyền lực Dân Chủ nước Mỹ và thậm chí đòi treo cổ cả vị cựu Phó Tổng Thống Pence và Chủ Tịch Quốc Hội Nancy Pelosi.
Bốn người chết vào ngày bạo loạn, một người bị cảnh sát bắn chết và ba người chết khi được cấp cứu y tế.
Một cảnh sát Quốc Hội bị người biểu tình hành hung và đã chết sau đó.
Bốn cảnh sát tham gia bảo vệ Điện Capitol tự sát trong vài tháng kế tiếp. (MPL) [qd]




















































































