Thursday, April 18, 2024

Bé gái được cảnh sát viên cứu hồi năm 2011 mời ân nhân dự lễ tốt nghiệp

NORTH BABYLON, New York (AP) – Một cảnh sát viên ở Long Island, New York, đến tham dự buổi lễ tốt nghiệp trung học của một cô gái, người từng được ông cứu thoát khỏi mặt nước đóng băng cách đây hơn sáu năm.

Hãng thông tấn AP trích nguồn tin của trang mạng Newsday nói rằng, ông Matthew DeMatteo, cảnh sát viên của Suffolk County, hôm Thứ Bảy dự lễ tốt nghiệp của em Sarah Thalhammer tại trường trung học North Babylon High School.

Vào hôm 17 Tháng Giêng, 2011, hồi Thalhammer chỉ mới 11 tuổi, con chó em dẫn đi dạo kéo em ra mặt nước đóng băng của vịnh Great South Bay. Khi cách bờ chừng 50 thước, băng vỡ và Thalhammer bị lọt xuống nước.

Ông DeMatteo phải trườn trên mặt băng để kéo em lên nhưng băng lại vỡ lần nữa. Bấy giờ nhân viên cứu hỏa Chris Gonzales liền ném cho họ đoạn dây thừng và đưa cả hai vào được an toàn.

Nhân ngày Thalhammer tốt nghiệp trung học, mẹ của em nhớ đến ân nhân cứu mạng con gái mình nên mời ông DeMatteo đến dự.

Ông DeMatteo ngồi nhìn Thalhammer bước băng qua sân vận động để lên bục nhận bằng tốt nghiệp, một thành tựu mà em hẳn sẽ không có được nếu không được ông DeMatteo cứu sống trước đây.

Sau đó, ông DeMatteo trao hoa và chúc mừng Thalhammer. Em nói rất sung sướng được hội ngộ ông.

Họ ôm nhau thật chặt rồi chụp chung một loạt hình.

Ông DeMatteo nói: “Thalhammer sẽ tiếp tục ở đại học và sau này sẽ thực hiện những điều tốt. Tôi rất lấy làm hãnh diện vì em.” (TP)

Trang mạng thống đốc Ohio bị tin tặc quậy phá

MỚI CẬP NHẬT