Friday, April 26, 2024

Cháy rừng gần Yosemite, 4,000 dân phải di tản

MARIPOSA, California (NV) – Giới hữu trách hôm Thứ Ba ra lệnh cho dân chúng tại một thị trấn nhỏ nằm cạnh khu lâm viên Yosemite phải di tản và đóng cửa một xa lộ trong khi các toán lính cứu hỏa đang cố gắng ngăn chặn không cho đám cháy rừng nơi đây lây lan.

Khoảng 4,000 cư dân thị trấn Mariposa và khu vực lân cận, nằm dưới rặng núi Sierra Nevada, ở phía Tây Nam Yosemite tại Trung Bộ California, được lệnh di tản sau khi lửa từ đám cháy có tên Detwiler Fire kéo tới gần, tràn qua Xa Lộ 140 và nhắm tới thị trấn này, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Chỉ trong thời gian từ đêm Thứ Ba đến rạng sáng ngày Thứ Tư, đám cháy Detwiler Fire tăng hơn gấp đôi khu vực thiêu rụi, từ khoảng 20,000 acres lên 45,724 acres và chỉ ngăn chặn được khoảng 7%, theo Cơ Quan Lâm Viên và Chống Hỏa Hoạn tiểu bang California (Cal Fire).

Lửa lan ra nhanh chóng là do cỏ và các bụi rậm nằm dọc theo khu vực đồi núi Sierra Nevada mọc lên cao nhờ các trận mưa thời gian mùa Đông vừa qua, theo lời ông Jordan Motta, một đại úy sở cứu hỏa và cũng phát ngôn viên Cal Fire, bản tin Reuters cho biết.

Nguồn nhiên liệu dẫn lửa này tạo ra tình trạng cháy tràn lan ở mức độ “chưa hề thấy trong bảy hoặc tám năm qua,” cũng thoe ông Motta.

Hôm Thứ Ba, Thống Đốc Jerry Brown tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở khu vực này sau khi ngọn lửa buộc dân phải di tản, cũng như gây thiệt hại cho hệ thống điện nước, cản trở giao thông và liên lạc, cũng theo tin Reuters.

Lệnh của ông Brown giúp đưa thêm lính cứu hỏa cùng các vật dụng cần thiết tới Mariposa County và cũng có ngân khoản giúp đỡ những người dân phải di tản. (V.Giang)

Bé gái sơ sinh chết vì nụ hôn của người lớn nhiễm virus HSV1

MỚI CẬP NHẬT