Chiến dịch của Biden ‘gí’ Trump bằng quảng cáo vụ bạo loạn 6 Tháng Giêng

WASHINGTON, DC (NV) – Chiến dịch tranh cử của Tổng Thống Joe Biden đang xoáy sâu vào cựu Tổng Thống Donald Trump và vai trò của ông trong cuộc bạo loạn ngày 6 Tháng Giêng 2021, tận dụng sự xuất hiện của ứng cử viên được cho là của Đảng Cộng Hòa tại Điện Capitol hôm Thứ Năm, 13 Tháng Sáu để hô hào một quảng cáo công kích mới để làm công chúng chú ý tới cuộc bạo loạn, theo CNN Politics.

Gần đây, chiến dịch tranh cử của Biden công bố một số cảnh sát ủng hộ ông vào ngày 6 Tháng Giêng — những người sẽ vận động tranh cử vào cuối tuần này tại Wisconsin — và nay đang công bố một quảng cáo dài 30 giây tố cáo Trump kích động tấn công Điện Capitol.

Quảng cáo này là một phần của chương trình mua thời lượng truyền hình để quảng cáo trị giá 7 con số đang diễn ra tại các tiểu bang chiến trường, một viên chức chiến dịch tranh cử của Biden cho biết.

Rick McCann (giữa), cựu giám đốc hiệp hội vì sự an toàn của cảnh sát Nevada Association of Public Safety Officers, phát biểu ủng hộ Tổng Thống Joe Biden tái tranh cử, hai bên là cảnh sát viên Điện Capitol Aquilino Gonell (trái) và Harry Dunn có mặt vào ngày 6 Tháng Giêng chứng kiến cuộc bạo loạn Quốc Hội sau khi Donald Trump bị tuyên bố thất cử (Hình: RONDA CHURCHILL/AFP/Getty Images)

Đoạn quảng cáo được công bố ngay lúc Trump ghé qua Điện Capitol để tham dự các phiên mật nghị với các thành viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện và Thượng Viện. Mặc dù Trump không vào bên trong Tòa Nhà Quốc Hội, nhưng đây là lần đầu tiên Trump hội kiến một số thành viên Đảng Cộng Hòa chủ chốt từ lúc vụ bạo loạn bùng nổ, gồm có Lãnh Tụ Khối Thiểu Số Đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện Mitch McConnell.

Mặc dù Trump từng nói trong một cuộc tuần hành trước vụ tấn công ngày 6 Tháng Giêng 2021 rằng ông lập kế hoạch diễn hành tới Điện Capitol để đồng hành cùng những kẻ bạo loạn, nhưng cuối cùng ông lại không tới. Thay vào đó, ông theo dõi diễn tiến trên truyền hình từ Tòa Bạch Ốc.

Quảng cáo là nỗ lực mới nhất của ủy ban vận động tranh cử của Tổng Thống Biden nhằm đào bới các tình tiết vào ngày 6 Tháng Giêng hầu nhào nặn thành một lập luận chống lại sự lãnh đạo của Trump và những gì được coi là khuynh hướng phản dân chủ của ông.

Chiến dịch vận động tranh cử của Biden trong tháng này kêu gọi được ba cảnh sát từng hiện diện tại Tòa Nhà Quốc Hội Hoa Kỳ vào ngày 6 Tháng Giêng, để vận động cho Biden tại các tiểu bang chiến trường. Hai trong số họ, Harry Dunn và Daniel Hodges, tới Wisconsin vào Thứ Năm để gặp gỡ các viên chức địa phương và tổ chức một cuộc họp báo nhằm nhắc lại cảnh báo về khả năng Trump trở lại Tòa Bạch Ốc.

Gần đây, Tổng Thống Biden có nói với khán giả rằng ông tin rằng Trump “nổi khùng” sau khi thất bại trong cuộc bầu cử 2020.

Các cố vấn của Biden tin rằng ngày 6 Tháng Giêng vẫn là một ký ức khó phai nhòa với cử tri và là lời nhắc nhở về sự hỗn loạn mà Trump từng châm ngòi khi còn đương nhiệm. Trong khi các vấn đề như lạm phát và phá thai vẫn đứng đầu danh sách các vấn đề cử tri ưu tiên, ủy ban tranh cử của Tổng Thống Biden cũng coi việc bảo vệ Nền Dân Chủ là mục tiêu chính.

Ngày 6 Tháng Giêng trở thành một trong những điểm tương phản rõ ràng nhất về Trump, hứa hẹn sẽ ân xá cho những người bị kết tội tấn công Điện Capitol, gọi những người bị giam giữ vì bạo loạn là “ái quốc” và đôi lúc còn phát bản ghi âm trong đó các bị cáo thực hiện bạo loạn hát Quốc Ca trước các cuộc tuần hành của ông.

Trump phải đối diện với các cáo buộc pháp lý liên quan tới vai trò của ông trong nỗ lực châm ngòi cho cuộc bạo loạn, gồm có bản cáo trạng bốn phần do công tố viên đặc biệt Jack Smith đưa ra liên quan tới âm mưu lật ngược kết quả bầu cử 2020. Trump không nhận tội và lên án việc truy tố là một “cuộc săn lùng phù thủy.” (TTHN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT