Friday, April 26, 2024

Chính phủ Trump bị kiện vì khám điện thoại tại biên giới

WASHINGTON DC (NV) – Chính phủ Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư bị kiện vì có hành động vi hiến khi khám xét điện thoại và laptop của công dân Hoa Kỳ bị chận tại biên giới mà không có trát của tòa án.

Theo hãng thông tấn Reuters, 10 công dân Mỹ và một thường trú nhân kiện Bộ Nội An tại một tòa án liên bang, nói rằng việc khám xét và kéo dài thời gian cầm giữ dụng cụ điện tử của họ là vi phạm quyền riêng tư và quyền tự do tư tưởng vốn được Hiến Pháp Hoa Kỳ bảo vệ.

Vụ kiện xảy ra khi số vụ khám xét dụng cụ điện tử gia tăng trong những năm gần đây, gây báo động đối với giới vận động bảo vệ dân quyền.

Báo cáo của Cơ Quan Biên Giới và Quan Thuế Hoa Kỳ hồi Tháng Tư cho thấy số vụ khám xét tăng từ 8,000 trong năm 2015 lên đến khoảng 19,000 trong năm 2016, và gần 15,000 trong nửa đầu của năm 2017.

Đơn kiện được nộp tại tòa liên bang US District Court ở Massachusetts, với nguyên đơn là những du khách, gồm một cựu chiến binh, một kỹ sư của NASA, hai nhà báo và một thảo chương viên điện toán.

Tổ chức The Electronic Frontier Foundation và Hiệp Hội Dân Quyền Hoa Kỳ (ACLU), đại diện cho các du khách, nói rằng nhiều người trong số các nguyên đơn là người Hồi Giáo hoặc người thuộc nhóm thiểu số.

Thông thường, nhà chức trách phải có trát tòa mới được phép khám xét dụng cụ điện tử của công dân Hoa Kỳ. Nhưng một ngoại lệ gọi là khám xét ở biên giới cho phép nhà chức trách liên bang tiến hành việc chận xét trong phạm vi cách biên giới 100 dặm mà khỏi cần đến trát tòa.

Tuy nhiên hồi Tháng Tư, hai Nghị sĩ Ron Wyden (Dân Chủ-Oregon) và Rand Paul (Cộng Hòa-Pennsylvania) đưa ra dự luật đòi hỏi nhân viên liên bang phải có trát tòa mới được khám dụng cụ điện tử của công dân hay thường trú nhân Hoa Kỳ, ngoại trừ trong một số trường hợp khẩn cấp. (TP)

MỚI CẬP NHẬT