WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Ba, 2 Tháng Giêng, yêu cầu Tối Cao Pháp Viện (TCPV) cho phép nhân viên Biên Phòng Hoa Kỳ cắt hoặc dời rào kẽm gai mà Texas dựng ở biên giới Mỹ-Mexico nhằm chặn di dân bất hợp pháp, theo NBC News.
Trong đơn yêu cầu nộp lên TCPV, bà Elizabeth Prelogar, tổng thanh tra chính phủ, cho hay, theo luật liên bang, nhân viên Biên Phòng có quyền tới đất tư nhân ở biên giới và Texas không có cơ sở để ngăn chặn họ làm nhiệm vụ. Chính quyền Tổng Thống Biden cho biết, do có rào kẽm gai, nhân viên Biên Phòng không tới được những di dân đã vượt biên giới vô Mỹ.

Vụ này nổi lên khi chính quyền ông Gregg Abbott, thống đốc Texas, dựng rào kẽm gai gần sông Rio Grande ở Eagle Pass, Texas, trong chiến dịch ngăn chặn di dân bất hợp pháp.
Khi nhân viên Biên Phòng cắt vài đoạn rào kẽm gai, Texas kiện, cáo buộc họ xâm phạm và làm hư hại tài sản tiểu bang.
Chánh án liên bang từ chối đưa ra phán quyết bất lợi cho chính phủ liên bang. Nhưng tháng trước, Tòa Kháng Án Liên Bang Số 5 ở New Orleans, Tennessee, ra phán quyết có lợi cho Texas, cho hay nhân viên Biên Phòng không có quyền cắt hoặc dời rào kẽm gai, ngoại trừ trường hợp khẩn cấp y tế.
Chiến dịch chống di dân bất hợp pháp của Thống Đốc Abbott có tên “Operation Lone Star.” Ngoài việc dựng rào kẽm gai ở biên giới, chiến dịch này còn bao gồm dùng xe buýt chở hàng ngàn di dân tới thành phố theo đảng Dân Chủ, và bắt giữ di dân với cáo buộc xâm phạm.
Trước đây, Texas còn thả phao xuống sông Rio để ngăn chặn di dân, khiến chính quyền Tổng Thống Biden kiện. Tòa cấp dưới ra lệnh tiểu bang này gỡ hết số phao đó. (Th.Long) [qd]























































































































































