WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Tư Pháp (DOJ) hôm Thứ Tư, 19 Tháng Ba, cố trì hoãn cung cấp cho chánh án liên bang thêm thông tin về những vụ trục xuất mà chính quyền Tổng Thống Donald Trump thực hiện cuối tuần qua, theo CNN.
DOJ cho hay lời yêu cầu cung cấp thông tin của ông James Boasberg, chánh án liên bang ở Washington, DC, có thể ảnh hưởng tới an ninh quốc gia.

“Thắc mắc này của tòa là sự xâm phạm nghiêm trọng khía cạnh cốt lõi của thẩm quyền tuyệt đối và không bị xem xét lại của Nhánh Hành Pháp liên quan tới an ninh quốc gia, mối quan hệ với ngoại quốc, và chính sách với ngoại quốc,” bà Pam Bondi, bộ trưởng Tư Pháp, và một số giới chức hàng đầu khác của DOJ viết trong đơn nộp cho ông Boasberg hôm Thứ Tư.
DOJ nộp đơn này chỉ và giờ trước thời hạn chót là 12 giờ trưa Thứ Tư chính quyền phải cung cấp cho Chánh Án Boasberg thông tin trả lời một loạt câu hỏi về những vụ trục xuất cuối tuần qua, như thời điểm chính xác hai chiếc phi cơ chở di dân cất cánh ở Mỹ và ra khỏi không phận Mỹ hôm Thứ Bảy, cũng như thời điểm chính xác mà di dân được đưa ra khỏi trại tạm giam rồi bị trục xuất.
DOJ đề nghị ông Boasberg hoãn thời hạn chót trưa Thứ Tư một phần để họ có thời gian quyết định nên “vận dụng đặc quyền bí mật quốc gia” để khỏi làm theo lời yêu cầu của ông không.
Sau đó, trưa Thứ Tư, Chánh Án Boasberg quyết định hoãn thời hạn chót tới trưa Thứ Năm.
Tuy nhiên, ông Boasberg lưu ý ông “không biết vào lúc này làm sao việc tuân thủ (lời yêu cầu cung cấp thông tin của ông) sẽ gây nguy hại bí mật quốc gia.”
Nếu DOJ quyết định vận dụng đặc quyền đó, ông Boasberg cho hay ông “buộc phải ‘xác định tình huống có phù hợp để đòi đặc quyền đó’ không.”
Hôm Thứ Bảy, Tổng Thống Trump tuyên bố vận dụng đạo luật thời chiến thế kỷ 18 – Đạo Luật Kẻ Thù Ngoại Quốc Năm 1798 – với lý do Mỹ đang bị băng đảng Venezuela xâm lăng, nhằm cho tổng thống thẩm quyền nhiều hơn để gia tăng trục xuất hàng loạt.
Vài giờ sau, Chánh Án Boasberg ra lệnh chặn chính quyền Tổng Thống Trump sử dụng đạo luật này. Tuy nhiên, bất chấp lệnh của ông Boasberg, chính quyền ông Trump vẫn trục xuất di dân theo đạo luật này.
Đạo luật này chỉ được vận dụng ba lần khác trong lịch sử Mỹ: Một lần thời Đệ Nhị Thế Chiến để bỏ tù người Mỹ gốc Nhật, một lần thời Đệ Nhất Thế Chiến và một lần trong Cuộc Chiến Năm 1812. (Th.Long) [qd]

















































































