HAVANA, Cuba (NV) – Ông Manuel Díaz-Canel, chủ tịch Cuba xác nhận chính phủ của ông đang đàm phán với chính quyền Trump để giải quyết “những khác biệt song phương” và xác định “các lĩnh vực hợp tác”, hôm Thứ Sáu, 13 Tháng Ba, The Hill cho hay.
Tổng Thống Donald Trump đã giao nhiệm vụ cho Ngoại Trưởng Marco Rubio đàm phán với giới chức Cuba. Ông Trump dự đoán chế độ cộng sản kéo dài 67 năm ở hòn đảo này sắp sụp đổ của dưới áp lực của Mỹ.

Hồi Tháng Giêng, ông Trump ra lệnh cấm nhập cảng nhiên liệu vào Cuba, tạm dừng việc Venezuela chuyển giao xăng dầu cho Havana sau khi cựu tổng thống Venezuela, ông Nicolás Maduro, bị Mỹ bắt giữ trong chiến dịch quân sự chớp nhoáng.
“Có những nhân tố quốc tế tạo điều kiện cho cuộc trao đổi này,” ông Díaz-Canel phát biểu, theo bài đăng của ông Bruno Rodríguez Parrilla, ngoại trưởng Cuba trên mạng xã hội.
Ông Díaz-Canel cho biết mục đích của các cuộc đàm phán là để “xác định các vấn đề song phương cần có giải pháp” và “tìm giải pháp” cho các vấn đề.
Mục tiêu của cuộc đàm phán là “xem xét mức độ sẵn sàng của cả hai phía” trong việc có các hành động cụ thể, chủ tịch Cuba cho biết thêm, để xác định các lĩnh vực hợp tác “nhằm đối phó các mối đe dọa chung và đảm bảo an ninh cho cả hai nước”.
Ông Díaz-Canel cho biết cuộc đàm phán này là “một quá trình rất nhạy cảm, được tiến hành với sự nghiêm túc và trách nhiệm”.
Ông Trump đã nói rằng Mỹ có thể tiếp quản Cuba một cách “thân thiện” hoặc “không thân thiện.” Tờ USA Today đưa tin hồi đầu tháng này rằng Washington đang chuẩn bị một thỏa thuận kinh tế với Cuba và thỏa thuận này có thể sớm sẽ được công bố.
Ít nhất một trong những điều khoản của thỏa thuận có thể là nới lỏng lệnh cấm công dân Mỹ đến Havana, USA Today đưa tin, mặc dù Quốc Hội Mỹ cần phải phê chuẩn.
Một điểm cũng được cho là đang được đàm phán là tìm lối thoát để ông Díaz-Canel và gia đình của ông Raul Castro, cựu chủ tịch và bộ trưởng quốc phòng, người được coi người dàn xếp quyền lực chính ở Havana, ở lại trong nước. Đổi lại, Mỹ sẽ nới lỏng các biện pháp trừng phạt và đưa ra các thỏa thuận về bến cảng, năng lượng và du lịch. (NNL) [kn]























































