WASHINGTON, DC (AP) – Ông Jerome Powell, chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Mỹ (Fed), hôm Thứ Tư, 13 Tháng Năm, cho hay tình trạng phá sản rộng lớn trong các doanh nghiệp nhỏ cũng như thất nghiệp dài hạn cho nhiều người vẫn còn là mối đe dọa trầm trọng.
“Chúng ta nên làm tất cả những gì có thể làm được để tránh khỏi tình trạng này,” ông Powell nói và lên tiếng báo động rằng hiện có mối đe dọa về tình trạng suy trầm kéo dài do đại dịch COVID-19 và kêu gọi Quốc Hội cùng Tòa Bạch Ốc hãy có thêm hành động nhằm ngăn ngừa không để xảy ra thiệt hại kinh tế lâu dài.
Cơ quan Fed và Quốc Hội trong thời gian qua đã có các hành động quan trọng để đối phó với mối đe dọa với nền kinh tế Mỹ do phải đóng cửa vì COVID-19.
Ông Powell nhận định rằng việc có thêm các trợ giúp của chính phủ về tài chánh hay thay đổi chính sách thuế sẽ tốn kém “nhưng đáng thi hành vì sẽ giúp tránh các thiệt hại kinh tế lâu dài và tạo hoàn cảnh tốt đẹp để đưa tới phục hồi kinh tế mạnh mẽ hơn.”
Các phát biểu của ông Powell được đưa ra một ngày sau khi Dân Biểu Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ Viện Mỹ, đề nghị có thêm một kế hoạch mới, trị giá $4,000 tỷ nhằm trợ giúp các doanh nghiệp nhỏ, chính quyền tiểu bang và địa phương, kỹ nghệ y tế cùng các lãnh vực khác.
Đề nghị này được đưa ra tiếp theo việc thông qua một đạo luật trợ giúp khác, trị giá $3,000 tỷ.
Các giới chức trong chính phủ của Tổng Thống Donald Trump nói rằng lúc này nên ngưng các thảo luận về việc đưa ra biện pháp giúp đỡ mới, và hãy chờ đợi xem các biện pháp đưa ra trước đây ảnh hưởng nền kinh tế như thế nào. (V.Giang) [qd]















































































