Monday, April 29, 2024

Chủ Tịch Hạ Viện Johnson thúc giục quân viện cho Ukraine và Israel trong tuần này

WASHINGTON, DC (NV) – Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson cho biết hôm Chủ Nhật, 14 Tháng Tư rằng ông sẽ cố gắng thúc đẩy quân viện thời chiến cho Israel trong tuần này khi cố gắng thực hiện nhiệm vụ gian nan là làm Hạ Viện chấp thuận nguồn ngân sách an ninh quốc gia, trong đó có cả tài trợ cho Ukraine và các đồng minh Á Châu, theo hãng tin AP.

Johnson, Cộng Hòa-Louisiana, vốn phải chịu áp lực chính trị to lớn từ các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa đồng viện khi ông cố gắng dàn xếp sự ủng hộ bị chia rẽ trong nội bộ Đảng Cộng Hòa nhằm giúp Kyiv tự vệ trước cuộc xâm lược của Moscow. Johnson hoạch định suốt hai tháng về khoản viện trợ bổ túc trị giá $95 tỷ Hoa Kỳ sẽ gửi cho các đồng minh, cũng như viện trợ nhân đạo cho thường dân tại Ukraine và Gaza đồng thời làm dồi dào kho khí tài Hoa Kỳ viện trợ cho Đài Loan.

Cuộc đột kích Iran nhắm vào Israel trong sáng sớm Chủ Nhật càng đè nặng đôi vai Johnson, nhưng cũng cho ông cơ hội để nhấn mạnh tính cách cấp bách của hành động phê duyệt nguồn quân viện.

Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana) tại Điện Capitol ngày 10 Tháng Tư, 2024 ở Washington, DC (Hình: Anna Moneymaker/Getty Images)

Lãnh Tụ Khối Đa Số Thượng Viện Chuck Schumer cho biết tại một cuộc họp báo rằng hôm Chủ Nhật Tổng Thống Joe Biden điện đàm với các thành viên Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ hàng đầu tại Hạ Viện lẫn Thượng Viện, gồm có cả Johnson. Schumer cho biết ông nhận thấy sự đồng thuận “giữa tất cả các nhà lãnh đạo rằng Hoa Kỳ phải giúp Israel và giúp Ukraine, và bây giờ hy vọng Hoa Kỳ có thể giải quyết vấn đề đó và hoàn tất việc này vào tuần tới.”

Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng Thống Biden “thảo luận về nhu cầu cấp bách để Hạ Viện thông qua dự luật bổ túc về an ninh quốc gia càng sớm càng tốt.”

Johnson cũng “nói rõ” với các thành viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện rằng trong tuần này ông sẽ thúc giục quân viện cho Israel, Ukraine và các đồng minh Á Châu rồi chuyển khoản viện trợ qua Hạ Viện, Dân Biểu Đảng Cộng Hòa Mike Turner đại diện Ohio, chủ tịch Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện cho biết trên chương trình “Meet the Press” của Đài NBC.

Johnson bày tỏ sự ủng hộ với luật định đề ra cho một số nguồn tài trợ cho Kyiv dưới dạng các khoản vay, mở đường cho Hoa Kỳ khai thác tài sản ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng và gồm có các sửa đổi chính sách khác. Johnson thúc đẩy chính quyền Tổng Thống Biden dỡ bỏ việc tạm dừng phê duyệt xuất cảng Khí Đốt Tự Nhiên Hóa Lỏng và đôi lúc cũng yêu cầu sửa đổi chính sách biên giới Hoa Kỳ-Mexico.

Nhưng hiện tại, khoản viện trợ duy nhất nhận được sự ủng hộ rộng rãi của lưỡng đảng trong Quốc Hội là dự luật được Thượng Viện thông qua, gồm có khoảng $60 tỷ cho Ukraine và $14 tỷ cho Israel.

“Chúng tôi không cần ai nhắc nhở về những gì đang diễn ra tại Ukraine,” John Kirby, phát ngôn viên an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc, nói trên Đài NBC. “Nhưng đêm qua là minh chứng nhấn mạnh hiểm họa khôn lường mà Israel phải đối diện trong một khu vực rất, rất ác liệt.”

Trong lúc Johnson tìm cách làm cho nguồn tài trợ của Ukraine đến càng sớm càng tốt, ông trò chuyện với cả Tòa Bạch Ốc lẫn cựu tổng thống Donald Trump, ứng cử viên tổng thống được cho là của Đảng Cộng Hòa.

Với nguy cơ chỗ đứng của ông đang bị lung lay, Johnson tới Florida vào Thứ Sáu để tham dự một sinh hoạt với Trump tại câu lạc bộ Mar-a-Lago. Trump bày tỏ sự ủng hộ dành cho Johnson và cho biết ông có “mối giao hảo rất tốt” với Johnson.

Nhưng với Trump, thông qua chương trình nghị sự “American First” (Ưu Tiên cho Người Mỹ) truyền cảm hứng cho nhiều thành viên Đảng Cộng Hòa thúc đẩy lập trường theo chủ nghĩa biệt lập nhiều hơn. Sự ủng hộ dành cho Ukraine dần dần suy giảm trong khoảng hai năm từ lúc cuộc xâm lược nổ ra, và hành động tự vệ của Ukraine vốn nhận được sự ủng hộ rộng rãi nay trở thành một trong những vấn đề nhọc nhằn nhất của Johnson.

Dân Biểu Marjorie Taylor Greene, thành viên Đảng Cộng Hòa khuynh hữu tiểu bang Georgia, kêu gọi lật đổ Johnson. Bà rời Điện Capitol vào Thứ Sáu và nói với các phóng viên rằng bà ngày càng nhận được thêm nhiều sự ủng hộ cho nỗ lực của bà. Và hôm Chủ Nhật khi Johnson sẵn sàng thúc đẩy viện trợ, Greene nói trên X, từng là Twitter, rằng việc gộp chung viện trợ Israel với viện trợ cho Ukraine chẳng khác nào “bài Do Thái.”

Trong khi đó, các nhà lập pháp cấp cao của Đảng Cộng Hòa ủng hộ viện trợ cho Ukraine đang ngày càng thất vọng với sự chây ì kéo dài hàng tháng trời để đệ trình khoản quân viện này lên Hạ Viện. Quân lực Kyiv đang ngày càng cạn kiệt đạn dược và Nga lại thắng thế hơn khi tìm cách chiếm lĩnh chiến trường trong một cuộc tấn công vào mùa Xuân và mùa Hè. Một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái quy mô lớn phá hủy một trong những nhà máy điện lớn nhất Ukraine và làm hư hại nhiều nhà máy khác vào tuần trước. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT