Friday, April 26, 2024

Citibank: Kỳ thị chủng tộc làm thiệt hại kinh tế Mỹ $16 ngàn tỷ

NEW YORK, New York (NV) – Citibank công bố kết quả nghiên cứu cho thấy sự kỳ thị người thiểu số, đặc biệt là người Mỹ gốc Phi Châu, làm thiệt hại nền kinh tế nước Mỹ $16 ngàn tỷ.

Kể từ khi bắt đầu thiên niên kỷ mới, năm 2000, tổng sản lượng của nước Mỹ bị thiệt hại con số kể trên vì sự kỳ thị trong nhiều lãnh vực, bao gồm cả về giáo dục và cơ hội tài trợ thương mại, nhận định của đài phát thanh quốc gia NPR ngày 23 Tháng Chín.

Trụ sở Citibank tại Manhattan, New York. (Hình: Mario Tama/Getty Images)

Nếu so sánh với tổng sản lượng Hoa Kỳ năm 2019 là $19.5 ngàn tỷ, con số $16 ngàn tỷ không hề nhỏ.

Nghiên cứu của Citibank còn chỉ ra nếu thay đổi tình trạng kỳ thị người Mỹ gốc Phi Châu trên những lãnh vực trọng điểm thì nền kinh tế sẽ tạo được $5 ngàn tỷ trong vòng 5 năm tới.

Tình trạng biểu tình chống sự kỳ thị chủng tộc, trong thời gian vừa qua, không những gây khủng hoảng về mặt xã hội mà còn bộc lộ bất bình đẳng tại nước Mỹ, đương nhiên, nền kinh tế sẽ cho thấy hậu quả cuối cùng.

Ông Raymond J. McGuire, phó chủ tịch tập đoàn Citigroup và chủ tịch Citibank, bình luận: “Chúng ta có nghĩa vụ nhận diện vấn đề xã hội hiện tại và đặt dưới lăng kính kinh tế để thấy sự thiệt hại tài chánh to lớn khi tiếp tục duy trì sự kỳ thị sắc tộc thiểu số, đặc biệt là cộng đồng người Mỹ gốc Phi Châu.”

Trong nhiều thập niên, thế giới tài chánh Wall Street bị cáo buộc kỳ thị cộng đồng thiểu số đặc biệt người Mỹ gốc Phi Châu, chẳng hạn như giới hạn chuẩn thuận nợ mua nhà hoặc không cung cấp nhiều lựa chọn về mặt tài chánh cho cộng đồng thiểu số, cuộc nghiên cứu của Citygroup vạch ra những yếu tố nằm tiềm ẩn trong hoạt động của các ngân hàng.

Một cách ngắn gọn, phân tích và đánh giá của Citibank đưa đến kết luận thiệt hại $16 ngàn tỷ đến từ những yếu tố như sau.

– $13 ngàn tỷ doanh số bị mất khi hạn chế việc tài trợ doanh nghiệp cho người Mỹ gốc Phi Châu, và nền kinh tế nước Mỹ mất đi 6.1 triệu việc làm nếu các doanh nghiệp này được thiết lập.

-$2.7 ngàn tỷ tiền lợi tức cá nhân bị mất do chênh lệch thu nhập của người Mỹ gốc Phi.

-$218 tỷ mất vì trong phân biệt đối xử trong việc cung cấp tín dụng trong lãnh vực địa ốc trong vòng hai thập niên vừa qua.

-Và khoảng từ $90 tỷ đến $113 tỷ lợi tức cá nhân bị mất vì hạn chế việc tiếp tục đào tạo giáo dục nâng cao cho người thiểu số.

Do đó, Citibank kêu gọi một loạt các hành động nhằm đảo ngược các hành vi phân biệt đối xử và để thúc đẩy tăng trưởng tổng sản lượng quốc gia trong 5 năm tới.

Việc cải cách bao gồm giải quyết tình trạng chênh lệch lương mà người Mỹ gốc Phi Châu phải chịu và thúc đẩy sự đa dạng ở cấp cao nhất trong các ngân hàng và công ty.

Thực sự, các khuyến nghị của Citibank không phải là mới, nhiều nghiên cứu trước đó cho thấy những phát hiện tương tự.

Các chuyên gia kinh tế và xã hội đã kêu gọi hành động tương tự trong nhiều năm, nhưng tiến triển cho đến nay vẫn còn quá chậm. (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT