Cổ phiếu toàn cầu bị bán tháo, giá dầu tăng do cuộc chiến ở Iran

NEW YORK, New York (NV) – Các thị trường khắp thế giới chứng kiến đợt bán tháo cổ phiếu làm rung chuyển Wall Street vào sáng Thứ Ba, 3 Tháng Ba, nhưng thị trường đã phục hồi đáng kể vào cuối ngày, trong khi giá dầu lại lên cao do lo ngại về cuộc chiến ở Iran sẽ lan rộng, theo AP.

Vào cuối phiên giao dịch, chỉ số S&P 500 giảm 0.9% sau khi rớt tới 2.5% vào buổi sáng do các nhà đầu tư lo ngại chiến tranh có thể gây thiệt hại kéo dài cho nền kinh tế.

Thị trường chứng khoán New York. (Hình: Charly Triballeau/AFP via Getty Images)

Chỉ số Dow Jones giảm 403 điểm, tương đương 0.8%, sau khi đã giảm hơn 1,200 vào buổi sáng, còn chỉ số Nasdaq giảm 1% sau khi phục hồi phần nào sau mức giảm sâu.

Cũng trong ngày Thứ Ba, giá dầu tăng trở lại và làm dấy lên nhiều báo động. Giá một thùng dầu thô Brent, thước đo chuẩn quốc tế, tăng vọt lên hơn $84/thùng trong một lúc.

Tuy nhiên, mức tăng này bớt đi trong ngày, giúp cản bớt đà đi xuống của cổ phiếu. Giá dầu Brent chốt ở mức $81.40/thùng, tăng 4.7%.

Giá dầu tăng sau khi Iran tấn công tòa đại sứ Mỹ ở Saudi Arabia, một phần trong chiến lược mở rộng các mục tiêu của Iran, bao gồm các khu vực trọng yếu đối với sản xuất dầu và khí đốt của thế giới. Lo ngại đặc biệt gia tăng ở eo biển Hormuz ngoài khơi bờ biển Iran, nơi có khoảng một phần năm lượng dầu mỏ của thế giới đi qua.

Chuẩn Tướng Ebrahim Jabbari, cố vấn của Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo Iran, tuyên bố rằng bất kỳ tàu bè nào đi qua eo biển này sẽ bị đốt cháy.

Những lo ngại về giá dầu dịu một chút sau khi Tổng Thống Donald Trump cho biết Hải Quân Mỹ có thể bắt đầu hộ tống các tàu dầu qua eo biển này “nếu cần thiết” để “bảo đảm dòng chảy năng lượng không gián đoạn.”

Đợt bán tháo cổ phiếu bắt đầu ở Châu Á, với chỉ số Kospi của Nam Hàn, quốc gia nhập cảng năng lượng lớn, giảm 7.2% sau khi thị trường mở cửa trở lại hôm Thứ Ba.

Chỉ số Nikkei 225 của Tokyo giảm 3.1%, ngay cả khi các nhà phân tích cho biết Nhật có kho dự trữ năng lượng khá lớn đủ dùng cho hơn 200 ngày. Tại Châu Âu, nơi giá khí đốt tăng vọt vì chiến tranh, chỉ số CAC 40 của Pháp sụt 3.5%.

Còn ở Wall Street, gần ba trong số bốn cổ phiếu thuộc chỉ số S&P 500 giảm giá. (NNL) [đ.d.]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT