Cộng Hòa ở Thượng Viện bi quan gia hạn trợ cấp Obamacare

WASHINGTON, DC (NV) – Các thành viên Cộng Hòa tại Thượng Viện không thấy có khả năng đạt được thỏa thuận lưỡng đảng để gia hạn các khoản trợ cấp phí bảo hiểm y tế tăng cường trước thời hạn chót là kỳ nghỉ Giáng Sinh, do sự phức tạp của vấn đề và sự tranh đấu ngày càng quyết liệt về phá thai, vấn đề gây chia rẽ sâu sắc cho hai đảng, The Hill tường thuật hôm Thứ Ba ngày 2 Tháng Mười Hai.

Có một nhóm chắc chắn các vị dân cử Cộng Hòa ở cả Thượng Viện và Hạ Viện không muốn thấy các khoản trợ cấp tăng cường theo Đạo luật Chăm sóc Y tế Giá cả phải chăng (ACA), tức Obamacare, hết hạn vào cuối tháng này.

Thượng Nghị Sỹ John Thune, lãnh đạo khối Đa Số tại Thượng Viện, phát biểu tại một cuộc họp báo tại Điện Capitol. (Hình minh họa: Jon Cherry/Getty Images)

Tuy nhiên, nhiều vị dân cử Cộng Hòa khác lại coi Obamacare là hỏng đến mức không thể cứu vãn, và việc gia hạn các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế là chính sách ngược ngạo.

Sự rạn nứt đó trong nội bộ đảng khiến việc thúc đẩy một đạo luật về gia hạn Obamacare trở nên rất khó khăn và là lý do gây ra bi quan trong đảng.

Lãnh đạo khối Đa số Thượng Viện, Thượng Nghị Sỹ John Thune (Cộng Hòa-South Dakota) thừa nhận hôm Thứ Hai ngày 1 Tháng Mười Hai rằng không có tiến triển gì.

“Giả định của tôi là vào tuần tới khi chúng ta phải tiến hành bỏ phiếu về việc này, chúng ta có thể đi không đủ xa trong các cuộc thảo luận lưỡng đảng,” ông phát biểu trước các phóng viên.

Ông Thune cho biết “các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra để tìm giải pháp”, nhưng ông cảnh báo “có một số điểm nghẽn đáng kể”.

Nhà lãnh đạo Cộng Hòa này nhấn mạnh một cuộc chiến ngày càng leo thang về việc thêm nội dung liên quan đến việc không chi tiền cho việc phá thai trong bất kỳ dự luật nào gia hạn trợ cấp Obamacare.

Thượng Nghị Sỹ Elizabeth Warren (Dân Chủ-Massachussetts), cho biết cả các nhà lãnh đạo Cộng Hòa tại Thượng viện và Tòa Bạch Đốc đều không đưa ra bất kỳ đề xuất thực chất nào để giữ cho các khoản trợ cấp này không bị hết hạn.

Thượng Nghị Sỹ John Barrasso (Cộng Hòa-Wyoming) đã bày tỏ nghi ngờ về khả năng đạt được một thỏa thuận lưỡng đảng trước Giáng sinh hôm Thứ Hai ngày 1 Tháng Mười Hai. Ông khẳng định đảng Dân Chủ vẫn chưa chốt được một đề xuất về gia hạn trợ cấp.

“Đảng Dân Chủ thậm chí còn chưa đưa ra được một đề xuất. Hạ Viện muốn gia hạn ba năm, một số người muốn gia hạn vĩnh viễn – họ còn không biết họ muốn gì,” ông nói.

Hồi tuần trước, các cố vấn Tòa Bạch Ốc đã đưa ra một kế hoạch tạm thời để gia hạn các khoản trợ cấp sắp hết hạn đồng thời cải cách Obamacare bằng cách áp giới hạn mức thu nhập để được hỗ trợ và trấn áp điều mà phe Cộng Hòa cho là gian lận tràn lan.

Nhưng ông Trump hồi tuần trước đã tự xa lánh đề xuất này sau khi bị Chủ Tịch Hạ Viện, Dân Biểu Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana), và các dân biểu bảo thủ tại Hạ Viện phản đối.

“Tôi không hề muốn gia hạn,” ông Trump nói ngay trước Lễ Tạ Ơn, mặc dù ông thừa nhận “có thể cần phải gia hạn thế nào đó để làm được việc”.

Ông Johnson đã cảnh báo các cố vấn của ông Trump trong một cuộc điện đàm hồi tuần trước rằng gia hạn các khoản trợ cấp ACA tăng cường đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của các thành viên Cộng Hòa ở  Hạ Viện.

Ông Thune nói với các phóng viên hôm Thứ Hai ngày 1 Tháng Mười Hai rằng một số thượng nghị sĩ Cộng Hòa quan tâm đến việc gia hạn trợ cấp và cải cách thị trường bảo hiểm ACA.

Thượng Nghị Sỹ Josh Hawley (Cộng Hòa-Missouri) cảnh báo việc các khoản trợ cấp tăng cường hết hạn sẽ ảnh hưởng đến gần nửa triệu người ở bang nhà của ông. (NNL) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT