Công nhân xe hơi nới rộng đình công sang 20 tiểu bang, Biden sẽ tới thăm

DETROIT, Michigan (NV) – Liên Hiệp Nghiệp Đoàn Công Nhân Xe Hơi UAW nhắm vào 38 trung tâm phân phối phụ tùng xe hơi của hai công ty GM và Stellantis trong khi nới rộng các cuộc đình công ra 20 tiểu bang, nhưng không đụng tới hãng Ford, Chủ Tịch Nghiệp Đoàn Shawn Fain cho biết trong phần trình bày trên mạng cho công nhân vào sáng hôm Thứ Sáu, 22 Tháng Chín.

Tổng Thống Joe Biden lên tiếng trên trang mạng X rằng ông sẽ đến viếng Michigan vào Thứ Ba tuần tới “để tham gia dòng công nhân đình công và tỏ tình đoàn kết với công nhân nam, nữ trong nghiệp đoàn nhắm tranh đấu cho việc phân chia công bằng những giá trị mà họ đã giúp các công ty xe hơi tạo nên.”

Riêng hãng Ford không bị ảnh hưởng vì kế hoạch mở rộng đình công này, bởi vì công ty đã đáp ứng một số đòi hỏi của nghiệp đoàn trong các cuộc thương lượng hồi tuần trước, cũng vẫn theo lời ông Fain. “Chúng ta đã đạt được một số tiến bộ thật sự tại hãng Ford,” ông Fain xác nhận.

Công nhân hãng xe hơi thuộc nghiệp đoàn UAW biểu tình trước Mopar Parts Center Line, trung tâm phân phối Stellantis Parts Distribution Center ở Center Line, Michigan, sau khi khởi sự đình công ngày 22 Tháng Chín, 2023, theo kế hoạch nới rộng đình công của UAW khi cuộc thương lượng chưa ngã ngũ (Hình: KAMIL KRZACZYNSKI/AFP/Getty Images)

Ông Fain cũng cho biết hai công ty GM và Stellantis, hãng kế nghiệp Fiat Chrysler, đã bác bỏ các đề nghị của nghiệp đoàn về vấn đề tăng lương theo tình trạng lạm phát, việc phân chia lợi tức và vấn đề an toàn công nhân.

Nhưng hãng Stellantis lại bảo rằng họ đã đưa ra một “đề nghị rất tương xứng” vào hôm Thứ Năm, theo đó công ty sẽ trả tất cả các công nhân làm việc toàn thời gian và lãnh lương theo giờ từ $80,000 tới $96,000 một năm trong vòng bốn năm và bảy tháng tới, đồng thời giữ cho “lực lượng lao động ổn dịnh” trong thời gian đó. Tuy nhiên, công ty cho hay nghiệp đoàn đã không trả lời gì cả.

Ngay cả với kế hoạch nới rộng các cuộc đình công sang nhiều địa điểm hơn, các cuộc đình công này chỉ dính líu tới hơn 10% số công nhân trong nghiệp đoàn có tổng số 146,000 thành viên. Điều này sẽ làm cho quỹ đình công gồm $625 triệu lâu hết hơn khi hầu hết các công nhân cứ tiếp tục làm việc dù khế ước đã hết hạn rồi tiếp tục lãnh lương và đóng lệ phí cho nghiệp đoàn.

Tuy nhiên, cuộc đình công càng kéo dài lâu chừng nào thì lại càng làm gia tăng nguy cơ bất đồng ý kiến giữa nhóm công nhân đình công, những người chỉ được nghiệp đoàn trả cho $500 một tuần, và những công nhân tiếp tục làm việc để lãnh lương đầy đủ theo mức lương cũ. (TTHN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT