WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Tư Pháp lập hồ sơ truy tố bà Danean MacAndrew, cư dân Mission Viejo, California, người thừa nhận tham gia cuộc bạo loạn tại Quốc Hội ngày 6 Tháng Giêng, nhằm đảo ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020, dù bị cáo tuyên bố rằng cảnh sát cho phép bước vào Điện Capitol, theo bản tin hôm Chủ Nhật, 5 Tháng Mười Hai, của Orange County Register.
Cơ quan điều tra dùng dữ liệu sử dụng điện thoại di động để xác định chính bà MacAndrew là một trong hàng trăm người có mặt ở cuộc nổi loạn ở Washington, DC, vào 6 Tháng Giêng, theo công bố của FBI.

Sau đó, họ so sánh các video mà bị cáo MacAndrew đăng lên mạng xã hội với các đoạn phim an ninh được ghi lại tại hiện trường nhằm xác nhận rằng chính bị cáo đã ở đó.
Theo các tài liệu của tòa án, các viên chức đến nhà MacAndrew ở Mission Viejo để lấy lời khai vào hôm 28 Tháng Chín. Tại đây, bị cáo thừa nhận đã đến điện Capitol sau khi nghe lời kêu gọi của cựu Tổng Thống Donald Trump nói rằng “những người ủng hộ đảng Dân Chủ cực đoan” và “fake news media” gian lận kết quả cuộc bầu cử.
Trả lời trước các viên chức FBI, bà MacAndrew khẳng định cảnh sát Quốc Hội đã cho người dân vào điện Capitol. Bà đi bộ vào tòa nhà trong vài phút, sau đó rời đi khi cảnh sát yêu cầu, theo lời kể của bị cáo.
Bà MacAndrew là một trong số những người bị buộc tội liên quan đến vụ bạo loạn ở Washington, DC; hầu hết những người bị bắt đều nói cảnh sát đã cho phép họ vào tòa nhà và họ đến theo lời hô hào của cựu Tổng Thống Donald Trump trong buổi sáng hôm đó.
Lệnh bắt giữ bà MacAndrew được đưa ra vào Tháng Mười Một.
Bị cáo bị buộc tội vào ngày 1 Tháng Mười Hai vì xâm phạm tòa nhà Quốc Hội, có hành vi gây mất trật tự, náo loạn trong điện Capitol.
Luật sư bào chữa được chỉ định đại diện cho bà MacAndrew không trả lời yêu cầu bình luận của truyền thông. (MPL) [kn]
























































































