LOS ANGELES, California (NV) – Chỉ còn hơn một tuần lễ là đến ngày bỏ phiếu bãi nhiệm Thống Đốc Gavin Newsom, các cuộc thăm dò cho thấy phần lớn cử tri nữ giới ở California vẫn tiếp tục ủng hộ ông mạnh mẽ.
Cuộc thăm dò của Viện Chính Sách Công California (PPIC), một cơ quan phi đảng phái, công bố hôm Thứ Năm, 2 Tháng Chín, cho thấy 66% phụ nữ tiểu bang phản đối bãi nhiệm ông Newsom, theo nhật báo Los Angeles Times.

Có tới 62% cử tri nữ giới tán thành cách thống đốc điều hành chính sự để đối phó với tình hình đại dịch bảo vệ nền kinh tế lớn hàng thứ năm trên thế giới của tiểu bang California.
Phía nam giới chỉ có 43% đồng ý với công việc của ông Newsom và hơn một nửa muốn ông rời khỏi chức vụ.
Các cuộc thăm dò ý kiến trong năm qua cho thấy cử tri Dân Chủ phản đối mạnh mẽ việc bãi nhiệm và phụ nữ chiếm đa số trong đảng này ở California.
“Cử tri nữ giới thuộc đảng Dân Chủ là nguồn hỗ trợ rất quan trong cho Thống Đốc Newsom,” lời ông Mark Baldassare, chủ tịch và tổng giám đốc PPIC, nhận định.
“Đối với ông Newsom, điều quan trọng nhất là càng nhiều người đi bầu càng tốt, ông cần thành phần cử tri này gửi ra phiếu bầu bằng thư.”
Hiện tại, vị thống đốc chưa gặt hái được tốt về việc chuyển đổi sự ủng hộ nêu trên thành lá phiếu, do mới chỉ có 51% phụ nữ gửi vào phiếu bầu bằng thư.
Nhà chính trị xã hội học Mindy Romero, giám đốc Trung Tâm Hội Nhập Dân Chủ tại trường đại học USC, lưu ý rằng Thống Đốc Newsom đem lại không khí cấp bách trong chiến dịch vận động trong những tuần lễ gần đây bằng cách nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề chống dịch là chuyện “sống hay chết.”

“Các phụ nữ xem chuyện chống dịch COVID-19 quan trọng hơn nam giới,” bà Romero nhận xét.
Theo truyền thống, đảng Dân Chủ chú ý vào những chủ đề gần gũi với tình cảm của phụ nữ chẳng hạn như quyền sinh sản, chăm sóc y tế, bảo hiểm và giáo dục.
Đặc biệt, giới phụ nữ độc thân và thiểu số đều chú ý và tranh đấu cho những vấn đề này.
“Các phụ nữ tuân thủ và quan tâm đến những quy định bảo vệ sức khoẻ như đeo khẩu trang và chích ngừa, việc các ứng cử viên khác nói đến quyền ‘tự do’ không phải áp dụng những biện pháp chống dịch, thì đó là một cuộc khủng hoảng y tế đối với những phụ nữ,” bà Romero quan sát.
Michelle Seow, một chuyên gia cố vấn về hôn nhân và gia đình, cho biết cô rất lo lắng với diễn biến dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra trên toàn quốc và thế giới.
“Tôi nghĩ rằng Thống Đốc Newsom đang làm rất tốt trách nhiệm của mình. Những gì ông làm là tốt trong việc giúp cư dân chúng ta an toàn trước COVID-19,” cô Seow chia sẻ.

“Tôi thích cách ông ấy suy nghĩ đến sự an nguy của mọi người. Tôi theo dõi trang Instagram của thống đốc. Ông đi uỷ lạo và thị sát các khu vực hoả hoạn. Điều đó khiến tôi cảm thấy ông đã dành thời giờ cho cư dân.”
Còn đối với bà Deborah Engle, 72 tuổi, cư dân Laguna Beach, bày tỏ sự bối rối về động cơ đưa đến việc bỏ phiếu bãi nhiệm.
“Tôi không thể hiểu tại sao người ta lại muốn bãi nhiệm vị thống đốc trong khi ông cố gắng làm mọi việc trong khả năng để giúp mọi người đối đầu và vượt qua đại dịch,” bà Engle nói.
Chưa hết vị nữ cư dân 72 tuổi này nói: “Tôi rất vui khi có một vị thống đốc quan tâm đến các cư dân cao niên như chúng tôi bằng cách ngay từ đầu đã khuyên chúng tôi nên ở nhà.”
Cuộc thăm dò của cơ quan PPIC còn cho biết có khoảng 61% phụ nữ kết luận rằng việc truất phế thống đốc là một hành động bất xứng.
Chưa hết, 47% phụ nữ cho rằng cuộc sống ở California sẽ trở thành tệ hại hơn rất nhiều nếu ông Newsom rời khỏi chức vụ. (MPL) [kn]






















































































