Friday, March 29, 2024

Đa số dân Mỹ muốn bảo tồn các đài kỷ niệm thời Nội Chiến

WASHINGTON, DC (NV) – Đa số dân chúng Mỹ nghĩ rằng các đài kỷ niệm của Liên Minh Miền Nam (Confederate States of America) thời Nội Chiến trước đây cần được bảo tồn ở nơi công cộng, theo kết quả thăm dò mới đây của Reuters và Ipsos, một quan điểm trái ngược với các nỗ lực đang diễn ra ở một số thành phố nhằm tháo gỡ các hình tượng này.

Kết quả cuộc thăm dò diễn ra từ ngày 18 đến 21 Tháng Tám cho thấy có 54% người được hỏi cho hay các đài kỷ niệm Liên Minh Miền Nam “nên được giữ nguyên ở các nơi công cộng,” trong khi có 27% nói rằng phải tháo gỡ.

Có 19% khác nói rằng họ không có ý kiến, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Những người trả lời cuộc thăm dò có khuynh hướng rõ rệt căn cứ theo chủng tộc và đảng phái.

Nói chung, người da trắng và thành phần Cộng Hòa phần lớn ủng hộ việc bảo tồn.

Trong khi đó, người dân thiểu số và thành phần Dân Chủ thường có quan điểm ủng hộ việc tháo gỡ các hình tượng liên quan đến Liên Minh Miền Nam, theo tin Reuters.

Giữa khi có phong trào tháo gỡ hình tượng Liên Minh Miền Nam, hiện ở một số nơi ở miền Nam nước Mỹ có một số đài kỷ niệm Confederate mới được dựng lên.

Những người ủng hộ việc tạo dựng đài kỷ niệm mới cho hay chỉ muốn vinh danh những người tình nguyện ra chiến trường để bảo vệ đất đai của họ, cũng như làng xóm, tiểu bang của họ trước đạo quân từ các tiểu bang phía Bắc kéo xuống “xâm lược.”

Ngoài ra, việc xóa các di tích Liên Minh Miền Nam không chỉ liên hệ đến các đài kỷ niệm, vì nhiều căn cứ quân sự ở Mỹ đang mang tên các tướng lãnh Confederate, với thí dụ điển hình là căn cứ Bragg ở cả California và North Carolina, mang tên của Tướng Braxton Bragg.

Căn cứ Bragg tại North Carolina là nơi đồn trú các đơn vị Nhảy Dù và Biệt Kích Mũ Xanh Mỹ. (V.Giang)

Mật Vụ Mỹ không có khả năng bảo vệ đại gia đình TT Trump vì hết tiền

MỚI CẬP NHẬT