SAN DIEGO, California (NV) – Nhân viên tại trại tạm giam di dân vượt biên giới, Otay Mesa Detention Center, San Diego, California, chặn không cho một nữ dân biểu tiểu bang đem khẩu trang tặng cho những người bị giam giữ.
Theo nhật báo The Los Angeles Times, vào ngày Thứ Sáu, 24 Tháng Tư, bà Lorena Gonzalez (Dân Chủ), dân biểu California, Địa Hạt 80, cùng một vài tổ chức tranh đấu di dân mang 1,000 khẩu trang để tặng cho những người bị giam giữ ở trại trên.
Bà Gonzalez cho biết những người bị giam giữ cho biết họ không có được những trang bị bảo vệ cần thiết.
Trại tạm giam trên tọa lạc trong địa hạt của vị nữ dân biểu này.
Khi bị chặn lại, bà nói: “Thật hiếm khi nào tôi phải lâm vào hoàn cảnh bị bất lực như thế, khi muốn làm một điều gì tốt cho cộng đồng và địa hạt của mình.”
Bà nói: “Họ cũng là con người. Dù chưa xảy cảnh chết chóc hàng loạt ở đây, tất cả chúng ta đều biết tác hại của dịch bệnh như thế nào.”

Trại tạm giam Otay Mesa, là một cơ sở doanh nghiệp, do công ty quản lý nhà tù tư nhân CoreCivic làm chủ và điều hành.
Trại này có tỉ lệ di dân bị giam giữ nhiễm COVID-19 cao nhất trong số các trại tạm giam toàn nước Mỹ.
Số người bị nhiễm bệnh ở đây khiến tỉ lệ nhiễm bệnh tại “zip code” này cao nhất toàn địa hạt.
Nữ Dân Biểu Gonzalez nhận định, trại tạm giam trên không phải là một cơ sở được thiết kế để giữ người, bà kêu gọi, cộng đồng địa phương nên yêu cầu đóng cửa ngay lập tức vì thiếu kiểm soát việc lây lan trong trại.
Nhiều người e ngại rằng tình trạng lây lan trong trại rồi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng cư dân quanh đó.
Báo cáo chiều Thứ Sáu cho thấy có 111 người trong trại bị nhiễm COVID-19. Trong số này, 67 người là di dân bất hợp pháp do cảnh sát di trú ICE bắt, đang chờ ra tòa xử.
Ngoài ra, có 44 người do cảnh sát liên bang bắt, trong số này có người là tội phạm hình sự.
Cũng theo bản báo cáo, 17 nhân viên trại tạm giam và tám nhân viên y tế nhiễm dương tính với COVID-19.

Bà Mindy Pressman, đại diện nhóm Otay Mesa Detention Resistance, một trong những nhóm quyên góp khẩu trang cho biết, các người bị giam giữ báo cáo không có đủ xà phòng cũng như không được áp dụng cách ly xã hội trong khoảng cách 6 foot.
Thoạt đầu, người bị giam không được cung cấp đồ bảo vệ y tế. Sau đó, họ được cung cấp khẩu trang với điều kiện phải ký vào một bản thỏa thuận không rõ nội dung, cho nên hầu hết từ chối ký tên.
Cuối cùng, người bị giam cũng được phát một khẩu trang và chỉ một cái trong suốt nhiều tuần lễ vừa qua.
Phát ngôn viên của công ty nhà tù CoreCivic là bà Amanda Gilchrist đáp lại cho câu hỏi về sự việc rằng: “Khẩu trang mới đã phát.”
Nhận định về tình cảnh lây nhiễm trong trại, bà Pressman nói: “Đây là trách nhiệm của ICE và công ty CoreCivic.” (MPL) (Đ.D.)















































































