Friday, April 19, 2024

Dân biểu West Virginia bị truy tố vì tham gia bạo loạn tại Quốc Hội

CHARLESTON, West Virginia (NV) – Ông Derrick Evans, dân biểu tiểu bang West Virginia, bị truy tố xâm nhập khu vực cấm tại điện Capitol, trụ sở Quốc Hội, hãng thông tấn AP dẫn thông báo Bộ Tư Pháp đưa ra ngày Thứ Sáu, 8 Tháng Giêng.

Trong ngày 6 Tháng Giêng, ông Evans truyền hình trực tiếp trên truyền thông mạng cảnh ông cùng các ủng hộ viên của Tổng Thống Donald Trump tràn vào tòa nhà Quốc Hội.

Ông Derrick Evans (giữa), dân biểu tiểu bang West Virginia, bước ra khỏi tòa liên bang sau phiên sơ thẩm trước các cáo buộc xâm nhập trụ sở Quốc Hội. (Hình: Sholten Singer/The Herald-Dispatch via AP)

Trong đoạn video clip, hiện nay đã bị lấy xuống, được lan truyền trên mạng cho thấy cảnh ông Evans cùng những người biểu tình hò reo kéo vào trụ sở Quốc Hội.

Ông Ken Kohn, biện lý liên bang địa hạt DC, công bố cáo trạng buộc ông Evans cùng với hơn 10 người biểu tình khác gây bạo loạn tại điện Capitol.

Luật Sư John Bryant, đại diện ông Evans, cho biết ông chưa được nhìn thấy bản cáo trạng nên chưa thể bày tỏ ý kiến.

Luật sư đại diện không cho biết tình trạng hiện nay của ông Evans, tuy nhiên đài truyền hình WSAZ đưa ra đoạn video cho thấy cảnh vị dân biểu West Virginia bị còng tay khi các nhân viên FBI áp giải khỏi nhà riêng.

Càng lúc càng thêm các nhà lập pháp Dân Chủ lẫn Cộng Hòa lên tiếng đòi ông Evans phải từ chức.

Luật Sư Bryant biện hộ rằng thân chủ của ông phạm tội và không có ý định từ chức.

Có tới khoảng bảy vị dân cử tiểu bang đã đến Washington, DC, để ủng hộ tổng thống phản đối buổi lưỡng viện Quốc Hội xác nhận kết quả chiến thắng cuộc bầu cử của ông Joe Biden.

Ông Roger Hanshaw (Cộng Hòa), chủ tịch Hạ Viện tiểu bang West Virginia, lên tiếng hôm Thứ Tư rằng: “Ông Evans phải trả lời cho cử tri và đồng viện về hành động tham gia bạo loạn tại điện Capitol.”

Trên trang change.org, có 40,000 người ký thỉnh nguyện thư đòi ông Evans từ chức. (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT