WASHINGTON, DC (NV) – Dân Biểu Jamie Raskin (Dân Chủ, Maryland) hôm Thứ Ba, 14 Tháng Tư, trình một dự luật khởi động quá trình truất phế Tổng Thống Donald Trump thông qua Tu Chính Án Số 25, theo MS Now.
Ông Raskin là thành viên Dân Chủ cấp cao nhất trong Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện. Đây là một nỗ lực đầy chông gai, dù ít có khả năng thành công, nhưng lại hướng tới mục tiêu khơi lại sự chú ý của dư luận vào năng lực tinh thần cũng như những phát ngôn gần đây của tổng thống.

“Niềm tin của công chúng vào năng lực thực thi nhiệm vụ của ông Donald Trump đã sụt giảm xuống mức thấp chưa từng thấy, trong bối cảnh ông đe dọa hủy diệt toàn bộ các nền văn minh, gây ra sự hỗn loạn tại Trung Đông đồng thời xâm phạm quyền hạn chiến tranh của Quốc Hội, công khai báng bổ Đức Giáo Hoàng, và đăng tải trực tuyến những hình ảnh tự ví mình với Chúa Giêsu,” ông Raskin phát biểu trong một tuyên bố, theo MS Now.
Dân Biểu Raskin nhấn mạnh thêm: “Chúng ta đang đứng bên bờ vực nguy hiểm. Lúc này, việc Quốc Hội thực thi trách nhiệm của mình theo Tu Chính Án Số 25 nhằm bảo vệ người dân Mỹ trước một tình hình ngày càng biến động và bất ổn đã trở thành một vấn đề an ninh quốc gia.”
Hành động của ông Raskin diễn ra vài ngày sau khi hàng chục dân biểu Đảng Dân Chủ, cùng một số nhân vật thuộc phe MAGA, kêu gọi nội các chính phủ viện dẫn Tu Chính Án Thứ 25.
Với sự ủng hộ của 50 dân biểu thuộc Đảng Dân Chủ, dự luật này sẽ thành lập một Ủy Ban Về Năng Lực Tổng Thống Thực Thi Quyền Hạn và Nhiệm Vụ.
Ủy ban này bao gồm 17 thành viên. Nhiệm vụ của họ là xác định xem liệu tổng thống có bị mất năng lực “về mặt tinh thần hay thể chất”? Hoặc ông có còn khả năng thực thi các quyền hạn cũng như nhiệm vụ tại chức, đúng như quy định tại Mục 4 của Tu Chính Án Số 25 hay không.
Khi giới thiệu dự luật, ông Raskin đã dẫn chứng những phát ngôn gần đây của ông Trump về cuộc chiến tại Iran, các hành động của ông Trump ở khu vực Trung Đông, cũng như bức ảnh mà tổng thống đã đăng tải trên mạng xã hội Truth Social, trong đó ông tự khắc họa mình như Chúa Giêsu.
Sau đó, ông Trump đã đính chính rằng ông ví mình như một bác sĩ của Hồng Thập Tự đang cứu người.
Bản tin từ MS Now cũng nhấn mạnh, dù những lời kêu gọi viện dẫn Tu Chính Án Số 25 đối với Tổng Thống Trump ngày càng nhiều, nhưng khả năng ông Trump bị truất phế thông qua cơ chế này là rất thấp. Dù đã quy định trong Hiến Pháp, nhưng nó chưa từng được sử dụng để chấm dứt nhiệm kỳ tổng thống trong lịch sử Mỹ.
Để việc này thành công, theo phân tích của MS Now, phó tổng thống cùng đa số thành viên trong nội các của tổng thống phải cùng biểu quyết rằng tổng thống “không còn khả năng thực thi các quyền hạn và nghĩa vụ của chức vụ mình.”
Nếu tổng thống phản đối nhận định đó, điều mà gần như chắc chắn ông Trump sẽ làm, thì ít nhất hai phần ba số phiếu tại cả Hạ Viện và Thượng Viện phải đồng thuận rằng tổng thống không đủ tư cách để tiếp tục tại vị, thì mới truất phế mới có thể xảy ra.
Trên thực tế, việc sử dụng Tu Chính Án Số 25 để truất phế ông Trump đòi hỏi một nỗ lực và sự đồng thuận lớn hơn cả quy trình luận tội và kết án tại Thượng Viện.
Hôm Thứ Hai, 13 Tháng Tư, ông John Brennan, cựu giám đốc Cơ Quan Tình Báo Trung Ương (CIA), đã tỏ ý ủng hộ truất phế Tổng Thống Donald Trump bằng Tu Chính Án Số 25. (K.L)


















































